Bị cô lập suốt 2 tuần, người dân đảo Bé được cứu đói khẩn cấp

Bị cô lập suốt 2 tuần, người dân đảo Bé được cứu đói khẩn cấp
TPO - Người dân dân đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã được cấp gạo để sử dụng trong nhưng ngày bị cô lập, chia cắt.

Ông Huỳnh Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết trong chiều hôm qua (8/12), UBND xã đã xuất kho lương thực để cấp 500kg gạo cứu đói cho 250 nhân khẩu có mặt tại địa phương. Đây là lần đầu tiên trong năm nay xã An Bình xuất kho gạo cứu đói người dân trong điều kiện khẩn cấp.

Ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và cơn bão số 7 nên đảo Bé đã bị cô lập, chia cắt với bên ngoài gần 2 tuần qua, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên đảo khan hiếm. UBND xã An Bình đã khảo sát nắm bắt tình hình trong dân và báo cáo UBND huyện Lý Sơn để xuất kho gạo cứu đói người dân. 

Hiện tại xã An Bình còn trữ 1,5 tấn gạo tại trung tâm xã đảm bảo cho người dân sử dụng trong khoảng 10 ngày bị cô lập. Biển động liên tục kéo dài thì xã An Bình tiếp tục cấp gạo để người dân sử dụng.

Trước đó, các chuyến tàu vận tải hàng hóa tuyến đảo Lớn (xã An Vĩnh, Lý Sơn) – đảo Bé (An Bình, Lý Sơn) chở gần 10 tấn hàng hóa là lương thực, thực phẩm thiết yếu sang đảo Bé để phục vụ người dân, nhưng gió to, sóng lớn tàu không thể cập đảo.

Dự báo, đảo Bé sẽ tiếp tục bị cô lập, chia cắt với bên ngoài đến cuối tuần này. Đảo Bé có 143 hộ, với trên 300 nhân khẩu, hiện có 250 nhân khẩu có mặt tại địa phương.

MỚI - NÓNG