Bị chủ nợ dâm ô, nam thanh niên liền rút dao đoạt mạng, cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không đồng ý cho bị hại dâm ô, thanh niên 17 tuổi ra tay sát hại, phi tang xác nạn nhân, rồi cướp tài sản bán để lấy tiền chơi game, chuộc xe.

Ngày 6/1, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Trọng Nghĩa (17 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 3/2021, Nghĩa quen biết Thái Quang Minh (29 tuổi, ngụ cùng địa phương) và Minh có cho Nghĩa mượn tiền.

Bị chủ nợ dâm ô, nam thanh niên liền rút dao đoạt mạng, cướp tài sản ảnh 1

Bị cáo Nghĩa.

Đến khoảng 19 giờ ngày 23/3/2021, Minh đến nhà rủ Nghĩa đi chơi và có hành vi dâm ô với Nghĩa (thời điểm này Nghĩa mới 16 tuổi). Sợ Minh đòi tiền nên Nghĩa buông xuôi, không dám phản kháng.

Sau đó, Nghĩa về nhà trọ mang theo một con dao Thái Lan, rồi cùng Minh đi chơi tiếp. Tuy nhiên, trên đường đi, Minh kêu Nghĩa chở đến khu vực tổ 18 (khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) để Minh tiếp tục hành vi dâm ô nhưng Nghĩa không đồng ý.

Thấy Minh không chịu chở mình về nhà, Nghĩa liền lấy dao ra dọa đâm thì Minh bỏ chạy. Nghĩa lập tức đuổi theo đâm nhiều nhát vào người Minh.

Thấy nạn nhân đã bất động, Nghĩa đưa Minh lên xe để chở đi giấu cách hiện trường khoảng 200 mét. Tiếp đó, Nghĩa lục soát lấy 500 ngàn đồng, sợi dây chuyền vàng trắng và xe máy của Minh rồi tẩu thoát.

Nhằm tránh bị phát hiện, khi đến khu vực tổ 11, ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, Nghĩa đã đẩy xe của Minh xuống kênh và đem bán dây chuyền cướp được khoảng 34,4 triệu đồng để chơi game và chuộc 2 chiếc xe đã cầm trước đó. Đến khoảng 8h ngày 24/3/2021, Nghĩa ra đầu thú.

Kết thúc phiên toà, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nghĩa 18 năm tù về 2 tội danh trên. Đồng thời, buộc bị cáo và gia đình bồi thường 180 triệu đồng cho phía bị hại.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.