Cáo trạng truy tố các bị cáo Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, TP Hà Nội) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong phiên xét xử, ông Trần Trí Mãnh cho biết, việc làm ăn của mình “tương đối hợp pháp” nên ông cho rằng, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông. Do đó, ông Mãnh đã đã quyết định chi 20 tỉ đồng nhờ “lo” điều chuyển Đại tá Nơi đi chỗ khác.
Các bị cáo tại phiên toà. |
Bị cáo Quý khai nhận, không quen biết ai để “chạy điều chuyển” Đại tá Nơi nhưng do đang vay ngân hàng để làm ăn nên mới nhận lời Tâm với mục đích lừa tiền.
Bị cáo Quý. |
Còn bị cáo Tâm khai nhận, sau khi được Trọng liên hệ thì có hỏi Quý. Sau khi hỏi giá Quý thì có báo giá lại với Trọng. Khi thực hiện giao dịch, bị cáo không cho Trọng và Quý cùng gặp nhau, vì sợ 2 người này sẽ giao dịch với nhau mà bỏ bị cáo ra ngoài.
Bị cáo Tâm. |
Tại toà, ông Cảnh cũng thừa nhận có tiếp tay cho Mãnh. Giữa Trọng và Cảnh cũng có thỏa thuận. Nếu vụ việc trót lọt thì Trọng giữa cho Cảnh một khoản tiền.
Theo HĐXX, ông Cảnh là “đầu dây mối nhợ”, “môi giới” trong vụ việc. Việc ông Mãnh chuyển tiền vào tài khoản của Tâm cũng xuất phát từ việc yêu cầu, quen biết của ông Cảnh.
Nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.