Bị cáo Trương Mỹ Lan nói không có ý định thâu tóm SCB, mong được khắc phục hậu quả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại toà, bà Trương Mỹ Lan nói bản thân không có ý định thâu tóm SCB; không dùng thủ đoạn, nếu dùng thủ đoạn thì đã không mất hết tài sản; đồng thời mong muốn được khắc phục hậu quả.

Hôm nay (13/3), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục cho các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo.

Trước đó, trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, về hoàn cảnh khi hợp nhất SCB trong bối cảnh 3 ngân hàng đang bị rút tiền, nhà nước vận động nhiều doanh nghiệp nhưng không ai dám vào, bị cáo từ chối rất nhiều lần, NHNN đề nghị bị cáo cố gắng mua được 65% để ổn định ngân hàng, kêu gọi đối tác (ưu tiên các đối tác nước ngoài…), cho mượn tài sản. Bị cáo có cho SCB mượn khách sạn Windsor trị giá hơn 1 tỷ USD.

Bà Lan mong HĐXX xem xét vì bà không có ý định thâu tóm SCB. “Nếu bị cáo muốn thâu tóm thì bị cáo phải đưa toàn bộ người của bị cáo vào quản lý nhưng, bị cáo chỉ thực hiện đúng vai trò nhiệm vụ của mình khi hứa tham gia tái cơ cấu, các cổ phần không phải của bị cáo mà còn là của bạn bè bị cáo, lúc đó do quá hỗn loạn nên các bạn bè của bị cáo ai có thể đứng tên được đều đứng tên cổ đông cho SCB” - Bà Lan trình bày tại tòa.

Bà Lan cũng đề nghị được chuyển 1.000 tỷ của ông Nguyễn Cao Trí cho SCB để khắc phục hậu quả. Bị cáo đồng ý ủy quyền toàn bộ, không hủy ngang các cổ phần của bị cáo, gia đình, bạn bè cho NHNN để tiện quản lý SCB.

“Mong HĐXX xem xét, bị cáo không dùng thủ đoạn, nếu bị cáo thủ đoạn sao lại mất hết tài sản như hôm nay?” - bị cáo Lan nói.

Còn bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) nói rằng, bị cáo sở hữu hơn 99% cổ phần Timesquare. Bị cáo đã ký cho phép bà Lan sử dụng tài sản để thế chấp nhằm giúp tái cơ cấu ngân hàng theo đề nghị của bà Lan là vợ bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan nói không có ý định thâu tóm SCB, mong được khắc phục hậu quả ảnh 1

Bị cáo Chu Lập Cơ tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Về lần thứ 2 khi ký, mặc dù bà Lan không nói gì nhưng bị cáo vẫn ký vì nghĩ là để giúp ngân hàng. Bị cáo dù không biết tiếng Việt nhưng tin tưởng vào nhân viên, trợ lý của mình nên vẫn ký. Bị cáo không biết gì về tình hình sử dụng các tài sản, khoản vay tại SCB.

Ông Cơ cũng nói hoàn toàn không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay. Bị cáo không cố tình ký văn bản, bị cáo thừa nhận mình ký là sai, bị cáo mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục.

Trong vụ án này, ông Chu Lập Cơ (68 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho SCB.

Ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2012, Biên bản họp HĐQT ngày 12/12/2012, ngày 15/8/2017 của Công ty Times Square để thế chấp tài sản của Công ty Times Square bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.116 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG