Bà Trương Mỹ Lan nhắc tới khoản vay 15.000 tỷ đồng của ông Trần Bắc Hà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo bà Trương Mỹ Lan, có thời điểm bà thế chấp khách sạn để vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỷ đồng, ông Hà đi vay Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Sáng nay (12/3), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, HĐXX cho các luật sư tham gia xét hỏi.

Bà Trương Mỹ Lan nhắc tới khoản vay 15.000 tỷ đồng của ông Trần Bắc Hà ảnh 1

Trương Mỹ Lan ở bục khai báo dành cho bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.

Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã tham gia xét hỏi bị cáo Lan.

Trả lời các câu hỏi của luật sư trước HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan khai về giai đoạn hợp nhất 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và SCB thành SCB.

Theo bà Lan, thời điểm đó SCB rất cần nhiều tiền, bà có khách sạn Windsor, là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam, tọa lạc tại quận 5, TPHCM. Bà Lan đồng ý cho SCB mượn khách sạn Windsor để vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỷ đồng, ông Trần Bắc Hà đi vay NHNN cho SCB. Sau đó bà Lan đã giải chấp, trả lại cho ông Trần Bắc Hà 15.000 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của luật sư liên quan đến việc khắc phục hậu quả nếu bị kết án có tội, gây thiệt hại, bà Lan nói muốn chuyển 1.000 tỷ đồng mà ông Nguyễn Cao Trí hứa trả bằng tiền mặt cho bà về SCB để khắc phục.

Nghe bà Lan nói vậy, chủ tọa nói, bị cáo muốn khắc phục hậu quả đúng không, còn việc chuyển cho SCB hay đơn vị nào để khắc phục hậu quả, nếu bị cáo bị kết tội, gây hậu quả thì HĐXX sẽ quyết định.

Nghe chủ tọa giải thích, bà Lan gật đầu liên tục và nói: “Dạ thưa HĐXX, bị cáo muốn khắc phục hậu quả”.

Bà Lan cũng nói thêm, bị cáo muốn đưa 13 tài sản ngoài danh mục kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả.

Về nội dung khắc phục hậu quả, chủ tọa nói rằng, không chỉ bị cáo Lan, mà tất cả các bị cáo trong vụ án, HĐXX sẽ tạo mọi điều kiện để các bị cáo khắc phục hậu quả, nếu bị tuyên có tội và phải khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, theo chủ tọa thì các tài sản ở đâu, ai cất giữ…phải có địa chỉ rõ ràng, không nói chung chung.

Đối với cáo buộc ‘chiếm trên 90% cổ phần tại SCB rồi thao túng ngân hàng này", bà Lan giải thích rằng, cổ phần không phải của bà mà của bạn bè của bà trong và ngoài nước. Bà và 2 con gái chiếm chưa tới 15% cổ phần tại SCB.

Bà Trương Mỹ Lan nhắc tới khoản vay 15.000 tỷ đồng của ông Trần Bắc Hà ảnh 2

Ông Phan Trung Hoài (trái sang) là luật sư duy nhất đến nay tham gia xét hỏi. Ảnh: Phạm Nguyễn

Trả lời câu hỏi của luật sư, về ‘1.000 công ty ma’ trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, bà Lan nói làm gì có công ty ‘ma’, mà đó là các công ty có pháp nhân, có đăng ký kinh doanh… Tuy nhiên, bà Lan chỉ xác nhận vài công ty liên quan, số công ty còn lại, bà Lan nói không liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, tham gia xét hỏi.

MỚI - NÓNG