Bị cầm hòa, Real mất vị trí thứ 2 vào tay Barca

0:00 / 0:00
0:00
Real Madrid (trái) chấp nhận chia điểm trước Sociedad
Real Madrid (trái) chấp nhận chia điểm trước Sociedad
TPO - Real Madrid đã không thể đòi lại vị trí nhì bảng sau khi bị Barcelona tạm chiếm giữ. Bởi trong trận đấu muộn vòng 25 La Liga, họ chỉ có được 1 điểm trước Sociedad.

Real Madrid đang duy trì mạch 5 trận toàn thắng, qua đó rút ngắn khoảng cách với Atletico Madrid ở La Liga xuống còn 3 điểm và tạo lợi thế lớn ở vòng 1/8 Champions League bằng việc dẫn Atalanta 1-0 sau trận lượt đi. Vậy nhưng, việc dùng đi dùng lại một đội hình, cộng với chấn thương của nhiều trụ cột trên hàng công đã khiến Real Madrid gặp khó.

Trong trận đấu với Sociedad, tuy cầm bóng nhiều, dứt điểm vượt trội (12 lần ở hiệp 1, so với 2 của đối thủ), song thực tế là chất lượng các pha hãm thành của Real không cao. Sang hiệp 2, tình hình không có gì thay đổi bởi những cầu thủ tấn công của họ như Isco, Asensio vẫn tỏ ra mờ nhạt, xử lý vụn vặt khiến thế công đội nhà không sáng sủa. Thậm chí Kền kền trắng còn bị dẫn trước ở phút 55, khi Portu đánh đầu ghi bàn cho Sociedad.

Lúc này, HLV Zidane mới thực hiện một loạt thay đổi. Cùng lúc Vinicius và Rodrygo vào sân, Real tăng cường tấn công ở cánh nhờ tốc độ của hai ngôi sao trẻ Brazil. Nhưng cũng chỉ có 1 cơ hội nguy hiểm được tạo ra, đó là phút 64 khi Casemiro băng vào đón đường tạt từ cánh và dứt điểm trượt khung thành trong gang tấc.

Tưởng như sẽ phải chấp nhận trắng tay trước Sociedad thì đúng phút 89, Real đã được cứu bằng pha tỏa sáng của Vinicius. Tiền đạo trẻ người Brazil giật lại 1 điểm, cứu cho Real khỏi một trận đấu thảm họa, nhưng vẫn là không đủ để đội bóng của anh lấy lại vị trí thứ nhì từ tay Barca.

Lúc này, Real có cùng 53 điểm nhưng phải xếp dưới Barca vì kém chỉ số phụ. Cả hai gã khổng lồ này đều kém ngôi đầu của Atletico 5 điểm.

1 điểm nhọc nhằn rõ ràng là không thể làm Real Madrid hài lòng. Sau trận, HLV Zidane tỏ rõ vẻ tiếc nuối và theo ông, có lẽ sự thay đổi ở sơ đồ vận hành là nguyên nhân: “Tôi phải thay đổi hệ thống vì không hài lòng với cách pressing của các cầu thủ, nhưng sau 10-15 phút tôi phải quay về sơ đồ ban đầu, có lẽ 4-3-3 vẫn là phù hợp với chúng tôi hơn cả. Thật may, Các cầu thủ dự bị đã thi đấu tốt”.

MỚI - NÓNG