Bị bắt sau gần 30 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Phạm Đình Lan
Đối tượng Phạm Đình Lan
TPO - Dù đã thay tên đổi năm sinh, dạt về xã biên giới Đắk Nông ẩn náu gần 30 năm, 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt vẫn bị cơ quan điều tra phát hiện.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt sau hàng chục năm lẩn trốn.

Theo đó, chiều 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil) bắt giữ Phạm Đình Lan (61 tuổi, trú tại Thái Nguyên) khi lẩn trốn tại xã biên giới Đắk Lao. Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) ra quyết định truy nã đặc biệt vào năm 1992 về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia (trộm cắp dây điện lưới). Sau bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù giam, trong thời gian chờ thi hành án, Lan bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi tên và năm sinh, dạt về xã biên giới Đắk Lao ẩn náu.

Cũng trong chiều 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an xã Đắk R’Moan, TP. Gia Nghĩa bắt Hồ Doãn Tú (49 tuổi, trú Đồng Nai) khi lẩn trốn tại thôn Tân An, xã Đắk R’Moan. Tú bị Công an TP. Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã đặc biệt vào năm 2003 về tội mua bán trái phép chất ma túy và giả mạo chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị bắt sau gần 30 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt ảnh 1

Đối tượng Hồ Doãn Tú

Sau khi phạm tội, Tú trốn khỏi địa phương, thay tên và năm sinh nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Công an tỉnh Đắk Nông đang hoàn tất thủ tục bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an tỉnh Thái Nguyên và TP. Hồ Chí Minh điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG