BHXH Việt Nam phát động “Tết trồng cây” năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (phải) cùng các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (phải) cùng các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây.
Sáng 10/3, tại dự án Trụ sở cơ quan BHXH Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), BHXH Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021.

Hoạt động trồng cây của BHXH Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng phát động.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ: Cách đây hơn 61 năm, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân với nhan đề "Tết trồng cây". Bài viết đã phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Người khẳng định “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, từ đó tới nay, "Tết trồng cây" đã trở thành hoạt động của toàn dân mỗi dịp Tết đến Xuân về. Phong trào trồng cây đã đạt được những kết quả hết sức to lớn, mở rộng, tái tạo rừng tự nhiên; góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, cảnh quan đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo ông Mạnh, lễ phát động Tết trồng cây của BHXH Việt Nam là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động. Đây là dịp để truyền cảm hứng, động lực đến tất cả các công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, cùng nhau nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo BHXH Việt Nam cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã tiến hành trồng gần 50 cây xanh tại khuôn viên trụ sở dự án cơ quan BHXH Việt Nam.

MỚI - NÓNG