BHXH Việt Nam - Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ký kết hợp tác giai đoạn mới

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 22/11, BHXH Việt Nam- Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa giai đoạn 2022-2025, làm cơ sở để hai bên cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân hai nước.

Lễ Ký kết được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Đây là sự kiện góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Ông Padeumphone Sonthany, Thứ trưởng Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào là mối quan hệ đặc biệt, anh em thân thiết suốt thời gian qua. Trong lịch sử lâu đời, hai nước đã có mối quan hệ thân tình, tốt đẹp với nhau. Qua 60 năm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữa 2 nước đã được triển khai chặt chẽ, trong đó có lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách BHXH do BHXH Việt Nam thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào khẳng định, tiếp nối sự hợp tác bền chặt giữa hai cơ quan, Bản ghi nhớ hợp tác giữa BHXH Việt Nam - Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào giai đoạn 2022-2025 sẽ là cơ sở, định hướng cho các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa hai bên, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân hai nước.

BHXH Việt Nam - Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ký kết hợp tác giai đoạn mới ảnh 1

Lãnh đạo BHXH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đánh giá, các hoạt động hợp tác giữa 2 bên trong giai đoạn 2016-2020 đã góp phần tăng cường, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa BHXH Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và LSSO nói riêng.

“Thông qua các hoạt động hợp tác, năng lực cán bộ thực hiện chính sách an sinh xã hội của hai cơ quan, hai nước đã được nâng cao. Chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội ngày càng được tăng cường hoàn thiện. Các hoạt động hợp tác cũng là cơ hội để hai bên hiểu biết thêm về văn hóa, thiên nhiên, đất nước, con người của mỗi nước”, ông Ánh nói.

Ông Ánh khẳng định, BHXH Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Trong đó, có nội dung hợp tác nâng cao năng lực cán bộ thực hiện chính sách chế độ an sinh xã hội, chuyển đổi số, thanh tra kiểm tra và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, ông đề nghị tất cả các đơn vị liên quan của hai bên cùng triển khai các hoạt động đạt kết quả cao nhất, tốt nhất hiệu quả nhất Biên bản ghi nhớ giữa hai cơ quan giai đoạn 2022-2025.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam, ông Ánh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam cho ông Padeumphone Sonthany- Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào (nguyên Tổng Giám đốc LSSO), bà Keo Chanthavixay - Tổng Giám đốc LSSO. Từ năm 1998, BHXH Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và cụ thể là LSSO (tiền thân là Quỹ BHXH Quốc gia).

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.