Bệnh viện Việt Đức có lãnh đạo phụ trách mới

Ảnh: Thúy Hạnh.
Ảnh: Thúy Hạnh.
GS.TS Trần Bình Giang, Phó giám đốc bệnh viện Việt Đức vừa là Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá, hôm nay được phân công phụ trách bệnh viện này.

Chiều nay, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm người phụ trách điều hành bệnh viện Việt Đức thay Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp đến bệnh viện trao quyết định.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến sẽ thôi kiêm nhiệm làm Giám đốc bệnh viện Việt Đức kể từ hôm nay.

GS Trần Bình Giang, 54 tuổi hiện vừa là Phó giám đốc bệnh viện vừa là Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá, kiêm Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi VN, Phó chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi châu Á. 

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hơn 1 năm qua, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế rất khó khăn trong việc chọn ra người điều hành bệnh viện Việt Đức vì cả GS Trịnh Hồng Sơn và GS Trần Bình Giang đều ngang sức, ngang tài.

"Đến ngày 14/8, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến có đơn xin thôi kiêm làm Giám đốc bệnh viện Việt Đức do vừa phụ trách lĩnh vực sinh sản, dân số vừa phụ trách mảng khám chữa bệnh sau khi Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nghỉ chế độ nên công việc rất nặng nề. Do đó chúng tôi phải tìm một người đảm nhiệm điều hành bệnh viện", Bộ trưởng nói.

Bệnh viện Việt Đức đã 2 lần lấy phiếu tín nhiệm giữa 2 PGĐ nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ.

Những ngày qua, việc quy hoạch chức danh giám đốc tại bệnh viện Việt Đức và Hữu nghị Việt Xô được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là sau khi GS.TS Trịnh Hồng Sơn, PGĐ bệnh viện Việt Đức viết tâm thư gửi Bộ trưởng Y tế từ chối sang làm giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Mới đây, Bộ Y tế đã quyết định đưa PGĐ bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Phạm Văn Vững, 58 tuổi phụ trách điều hành bệnh viện thay PGS.TS Lê Văn Thạch nghỉ theo chế độ.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG