Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột:

Bệnh viện thông minh nơi thủ phủ cà phê

0:00 / 0:00
0:00
Giảng viên, sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột tại bệnh viện
Giảng viên, sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột tại bệnh viện
TP - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng từ năm 2019 với tổng quy mô 500 giường bệnh, trực thuộc Trường Đại học Buôn Ma Thuột, dự kiến ​​đi vào hoạt động vào cuối năm 2021. Tầm nhìn 10 năm tới, bệnh viện sẽ không ngừng nỗ lực, phát triển để trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực về chất lượng, dịch vụ; dẫn đầu trong lĩnh vực khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y khoa, ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột được phát triển theo mô hình Viện – Trường, kết hợp giữa nghiên cứu, đào tạo chẩn đoán và điều trị. Cho phép các chuyên gia y tế hàng đầu giảng dạy tại trường tham gia chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Sinh viên có cơ hội học tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của bệnh viện và cập nhật những công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Trong thời gian sắp tới, Bệnh viện hứa hẹn là nơi quy tụ nguồn nhân lực y bác sĩ và nhân viên y tế chất lượng cao đến từ cả nước, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.

Bệnh viện thông minh ứng dụng giải pháp công nghệ vào khám chữa bệnh

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột xây dựng theo mô hình bệnh viện thông minh. Bệnh viện đã hợp tác chiến lược dài hạn với Tập đoàn Philips- tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ y tế cung cấp các giải pháp chẩn đoán hình ảnh và điều trị tiên tiến nhất thế giới. Bao gồm hệ thống chẩn đoán trong phòng thí nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phòng mổ, phòng xét nghiệm can thiệp và kiểm soát nhiễm khuẩn để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Bệnh viện đầu tư hệ thống quản lý thông tin chăm sóc sức khỏe cho phép số hóa, bệnh án điện tử trong hoạt động khám chữa bệnh.

Đồng hành cùng những gia đình hiếm muộn

Ngoài ra, Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn hợp tác với bệnh viện Phụ Sản Mỹ Đức, hỗ trợ sinh sản chuyên nghiệp với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Sau khi khánh thành sẽ trở thành Trung tâm hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật IVF đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên. Thụ tinh trong ống nghiệm (In vitro fertilization - IVF) là kỹ thuật lấy tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ để thụ tinh trong phòng thí nghiệm, tạo thành phôi. Sau đó, phôi sẽ được đưa trở lại buồng tử cung của người vợ để làm tổ, bắt đầu một thai kỳ. Việc này sẽ hỗ trợ các gia đình hiếm muộn có cơ hội nhiều hơn trong hành trình tìm kiếm con. Thay vì phải xuống TP Hồ Chí Minh, khi thực hiện tại địa phương sẽ tiết kiệm được chi phí đi lại, sinh hoạt.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng cao

Bệnh viện sở hữu Trung tâm Răng – Hàm – Mặt và Thẩm mỹ chuyên sâu, ứng dụng các công nghệ thẩm mỹ hiện đại nhất, phục vụ đầy đủ các nhu cầu về chỉnh hình, thẩm mỹ của khách hàng.

Với phương châm luôn đề cao giá trị y đức và niềm tin của khách hàng lên hàng đầu cùng sự đầu tư cơ sở vật chất quy mô, bài bản, chuyên nghiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột định hướng không ngừng cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Bên cạnh đó liên tục nâng cao chất lượng nhân lực y tế và đóng góp cho cộng đồng. Trong thời gian sắp tới, bệnh viện sẽ trở thành điểm đến Y khoa chất lượng, tin cậy và hiện đại, đáp ứng được nhu cầu y tế ngày càng gia tăng tại Tây Nguyên và các khu vực lân cận.

GS.TS Cao Tiến Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Buôn Ma Thuột cho biết: “Sự ra đời của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là một bước phát triển tất yếu để thực hiện chiến lược dài hạn của Trường Đại học Buôn Ma Thuột trong giai đoạn 2020 – 2025. Với định hướng phát triển theo mô hình Viện – Trường, hoạt động dựa trên ba lĩnh vực chính bao gồm Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Khám chữa bệnh. Cả ba hoạt động này sẽ hỗ trợ nguồn lực cho nhau, tạo nên một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ nhằm tăng cường chất lượng đào tạo của Trường và chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.”

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.