Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng chữa trị thành công 10 ca COVID-19 đầu tiên

Bệnh nhân 8 tháng tuổi mắc COVID-19 trong số 10 bệnh nhân vừa được ra viện sáng nay 13/8. Ảnh: Nguyễn Thành
Bệnh nhân 8 tháng tuổi mắc COVID-19 trong số 10 bệnh nhân vừa được ra viện sáng nay 13/8. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Sáng 13/8, bệnh viện dã chiến Hòa Vang làm thủ tục xuất viện cho 10 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên chữa trị tại đây. Các bệnh nhân xuất viện trong tình trạng lâm sàng không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở và âm tính từ 3-5 lần với SARS-CoV-2.

Trong số 10 bệnh nhân xuất viện, lớn nhất 59 tuổi, nhỏ nhất 8 tháng tuổi và đã được xét nghiệm, khám sàng lọc kỹ lưỡng.

Cụ thể, bệnh nhân 466 (54 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 7, 10 và 12/8. Bệnh nhân 469 (52 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), âm tính 5 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 5,7,9,10 và 1208.

Bệnh nhân 495 (30 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu), âm tính 4 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 5,9,10 và 12-8.

Bệnh nhân 555 (33 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu), âm tính 5 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 7,8,10,11 và 12/8.

Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng chữa trị thành công 10 ca COVID-19 đầu tiên ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao các giấy tờ ra viện cho 10 bệnh nhân . Ảnh: Nguyễn Thành

Bệnh nhân 581 (24 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) âm tính 4 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 5,9,10 và 12/8.

Bệnh nhân 638 (23 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 6,11 và 12-8.

Bệnh nhân 682 (66 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 7,11 và 12/8.

Bệnh nhân 665 (22 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), âm tính 4 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 6,7,10 và 12/8.

Bệnh nhân 730 (59 tuổi, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 8,11 và 12/8.

Đặc biệt, bệnh nhân 685 (8 tháng tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cũng âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 7,11 và 12/8.

Bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng chữa trị thành công 10 ca COVID-19 đầu tiên ảnh 2 Các bệnh nhân mắc COVID-19 được bệnh viện dã chiến Hoà Vang chữa trị khỏi. Ảnh: Nguyễn Thành

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết: Số bệnh nhân âm tính với chủng virus SARS-CoV-2 tại các bệnh viện ngày một nhiều lên. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, xét nghiệm và chỉ cho ra viện khi đủ các điều kiện của Bộ Y tế ban hành. Sau khi ra viện, bệnh nhân phải tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, báo ngay cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu bất thường. 

Liên quan đến công tác điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế đang tập trung nguồn lực một cách tốt để hỗ trợ cho Đà Nẵng. Trước đây khi triển khai điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại các địa phương khác, Bộ Y tế cũng chủ động tăng cường, bổ sung nhân lực nhưng chủ yếu là phát huy nguồn lực tại chỗ.
“Riêng đối với Đà Nẵng, sau khi nhận định tình hình, đặc biệt là nhiều bệnh nhân có bệnh nền, lớn tuổi, Bộ Y tế rất quan tâm, ngoài huy động tối đa nguồn lực địa phương, chúng tôi tăng cường nhân lực từ Bộ và các tỉnh, thành khác. Về phác đồ điều trị, chúng tôi kịp thời xây dựng, điều chỉnh phác đồ trên cơ sở sử dụng thành tựu nghiên cứu của các nước trên thế giới, thúc đẩy quá trình thử nghiệm lâm sàng để tìm ra phác đồ điều trị thích ứng cho thể trạng, bệnh lý từng người”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết.
Trước đó, bệnh viện phổi Đà Nẵng cũng đã chữa trị và cho xuất viện 5 bệnh nhân mắc COVID-19. Như vậy, đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng đã có tổng cộng 15 ca mắc COVID-19 được chữa trị khỏi.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.