Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật robot điều trị thành công ung thư phổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã thực hiện thành công 78 ca phẫu thuật robot cắt thùy phổi ung thư cho người bệnh. Bước đầu cho thấy, phương pháp này mang lại hiệu quả cao trong điều trị, giúp loại bỏ triệt để khối u ác tính, hạn chế nguy cơ bệnh tái phát.

Ngày 17/4, TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công 78 ca phẫu thuật robot cắt thùy phổi ung thư cho người bệnh. Bước đầu cho thấy, phương pháp này mang lại hiệu quả cao trong điều trị, giúp loại bỏ triệt để khối u ác tính, hạn chế nguy cơ bệnh tái phát.

Cụ thể, từ năm 2019 đến năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phẫu thuật nội soi robot điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm cho 78 bệnh nhân. Bệnh nhân phẫu thuật hầu hết là nam giới (71.8% nam; 28.2% nữ) tuổi trung bình là 61. Các bệnh nhân được phẫu thuật nội soi robot cắt thùy phổi và nạo hạch. Thời gian phẫu thuật trung bình của mỗi cuộc phẫu thuật là 3,3 giờ.

Phẫu thuật robot đã mang lại hiệu quả khả quan khi tất cả bệnh nhân ra viện sức khỏe bình phục tốt, không có tử vong. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật trung bình chỉ khoảng 5 ngày. Các bác sĩ chỉ ghi nhận 1 bệnh nhân bị biến chứng viêm phổi sau phẫu thuật; 5 bệnh nhân dò khí sau mổ, có 3 bệnh nhân chuyển sang mổ mở do hạch dính mạch máu không bóc tách được.

Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật robot điều trị thành công ung thư phổi ảnh 1

Phẫu thuật robot đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong can thiệp nhiều loại bệnh đặc biệt là ung thư

Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, ung thư phổi là loại thường gặp nhất, đứng thứ hai trên toàn cầu nhưng tỷ lệ tử vong đứng hàng đầu trong tất cả các loại ung thư. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 26 nghìn ca mắc mới ung thư phổi trên cả nước. Điều trị ngoại khoa là những phương pháp chính để điều trị ung thư phổi cho người bệnh từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3.

Trước đây, ung thư phổi được phẫu thuật mổ mở để cắt khối u, sau đó là phẫu thuật nội soi. Hiện nay, y học đã tiến thêm một bước mới là phẫu thuật robot nạo hạch và cắt thùy phổi bị ung thư.

Theo TS.Bình cho biết, robot phẫu thuật đã hạn chế được những nhược điểm của phẫu thuật nội soi khi robot sử dụng không gian 3 chiều với độ phóng đại lên tới 10 lần, phẫu thuật viên có thể điều chỉnh camera tới bất kỳ vùng nào cần xử lý. Các cánh tay robot thao tác linh hoạt giúp phẫu thuật viên có thể thực hiện dễ dàng các động tác khó với độ chính xác cao, đặc biệt là khi bóc tách những mạch máu.

"Phẫu thuật robot đã giảm thiểu được các biến chứng, giảm tỷ lệ tử vong, thời gian nằm viện của người bệnh rút ngắn. Đây là phương pháp phẫu thuật an toàn, có thể thực hiện trong bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm", TS.Bình nói.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.