Bệnh do ‘chuyện ấy’

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Hoạt động phòng the mặc dù mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm stress, cải thiện mức độ tự tin, chống trầm cảm, gây hưng phấn tinh thần, giúp ngủ ngon… nhưng cũng có thể trở thành nguyên nhân gây ra những rắc rối cho sức khỏe.

1. Quá tải do cơn cực khoái

Trạng thái cực khoái quá mãnh liệt có thể khiến cả hai phái nam và nữ đối mặt với sự quá tải về thần kinh. Các nhà nghiên cứu còn xác định một căn bệnh được gọi là triệu chứng bệnh sau cơn cực khoái, dùng để chỉ những trường hợp nam giới bị cảm cúm hoặc cảm thấy mệt mỏi sau khi đã “lên đỉnh” trong cuộc “giao ban”.

2. Đau đầu

Hoạt động tình dục có thể gây ra những cơn đau nửa đầu dữ dội. Theo Hiệp hội Đau đầu quốc tế, có hai loại đau đầu liên quan đến “chuyện ấy”. Loại thứ nhất là cơn đau đầu xuất hiện trước thời điểm cực khoái, khi mà các kích thích tình dục tạo ra áp lực lên các dây thần kinh. Loại thức hai là cơn đau nhói lên trong đầu ngay sau thời điểm cảm xúc đạt đến mức cực điểm.

Theo một kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí British Jounal of Medical Practitioner, cứ 100 bệnh nhân mắc chứng đau nửa đầu thì có 1 người bị đau đầu do “chuyện ấy” gây ra.

Bệnh do ‘chuyện ấy’ ảnh 1

3. Trầm cảm

Các cuộc “giao ban” vẫn được cho là một trong những cách làm dịu bớt những lo lắng về tinh thần, giúp cải thiện tâm trạng để bạn thêm vui vẻ và yêu đời hơn. 

Nhưng một kết quả nghiên cứu do những nhà khoa học Úc thực hiện cho thấy 1/3 phụ nữ luôn cảm thấy bị rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi cuộc vui kết thúc. Hầu hết khoảng 10% phụ nữ luôn thấy buồn bã, có lỗi, cáu kỉnh và căng thẳng thần kinh sau khi họ đã trải qua cảm giác “lên đỉnh” trong cuộc “yêu” vì sự thay đổi nhanh chóng của lượng hóc-môn trong cơ thể.

Bệnh do ‘chuyện ấy’ ảnh 2

4. Dị ứng

Nam giới có thể bị dị ứng bao cao su hoặc dị ứng chất bôi trơn đã sử dụng trong các lần “giao ban”. Tương tự, phái nữ cũng có thể bị dị ứng với chất protein có trong “nước cốt” của phái mạnh và gặp phải tình trạng bị kích ứng, ngứa rát. Vì vậy, các chuyên gia về tình dục vẫn khuyến cáo các cặp đôi nên chọn những loại bao cao su không chứa chất latex (nhựa lấy từ cây cao su) và các chất bôi trơn không chứa glycerine hoặc paraben để hạn chế tình trạng bị đau trong lúc “yêu” do dị ứng với chúng.

5. Chứng hay quên

Một báo cáo được đăng trên tạp chí The Journal of Emergency Medicine đã công bố về trường hợp một phụ nữ sống tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã không thể nhớ được những gì đã xảy ra trong ngày hôm trước sau một cuộc “yêu” nồng nhiệt với chồng. Các chuyên gia cho rằng chứng bệnh này có nguyên nhân từ việc cơ thể đã hoạt động quá căng thẳng.

Bệnh do ‘chuyện ấy’ ảnh 3
Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.