Bên trong bệnh viện dã chiến được lắp đặt thần tốc ở Hải Dương

TPO - Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại trường Đại học Sao Đỏ (cơ sở 2) với tổng diện tích hơn 5.200m2. Bệnh viện được thiết kế 236 giường bệnh.
Bên trong bệnh viện dã chiến được lắp đặt thần tốc ở Hải Dương ảnh 1 Sau một tuần cải tạo, thi công hoàn thiện, ngày 7/2 Bệnh viện dã chiến số 3, Đại học Sao Đỏ (cơ sở 2) tại TP Chí Linh đã hoàn thiện và tổ chức bàn giao cho tỉnh Hải Dương tiếp quản phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Bên trong bệnh viện dã chiến được lắp đặt thần tốc ở Hải Dương ảnh 2 Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại trường Đại học Sao Đỏ (cơ sở 2), với tổng diện tích hơn 5.200m2. Bệnh viện được thiết kế 236 giường bệnh, ngăn cách bởi các vách ngăn. Các phòng đều được bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ bệnh nhân như: giường bệnh, kệ để đồ đạc, thùng rác, công tắc, ổ cắm phục vụ công tác thăm khám.
Bên trong bệnh viện dã chiến được lắp đặt thần tốc ở Hải Dương ảnh 3 Bệnh viện được cải tạo, thi công, hoàn thiện trong 7 ngày.
Bên trong bệnh viện dã chiến được lắp đặt thần tốc ở Hải Dương ảnh 4 Toàn bộ khu vực phòng bệnh nhân được lắp camera, trang bị thiết bị phòng cháy, thoát hiểm, cứu hộ... Bệnh viện cũng lắp wifi miễn phí.
Bên trong bệnh viện dã chiến được lắp đặt thần tốc ở Hải Dương ảnh 5 Đối với bệnh nhân nặng, mỗi phòng sẽ có một giường để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình điều trị, có nút báo khẩn cấp kết nối với trung tâm chỉ huy. 
Bên trong bệnh viện dã chiến được lắp đặt thần tốc ở Hải Dương ảnh 6 Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công, toàn bộ đội ngũ tham gia thực hiện công trình đều được xét nghiệm, đo thân nhiệt thường xuyên. Ngoài ra, công tác phun khử khuẩn cũng được lực lượng y tế của Hải Dương triển khai quyết liệt.
Bên trong bệnh viện dã chiến được lắp đặt thần tốc ở Hải Dương ảnh 7 Khu vực tầng 1 được bố trí phòng riêng cho bệnh nhân nặng, phòng xét nghiệm, phòng thiết bị y tế, kho thuốc, kho vật tư, khu nhà vệ sinh. Khu vực tầng 2 và 3 gồm hệ thống các phòng điều trị bệnh nhân nhẹ hoặc chuẩn bị xuất viện.
   
Bên trong bệnh viện dã chiến được lắp đặt thần tốc ở Hải Dương ảnh 8 Bệnh viện đi vào vận hành sẽ nâng công suất điều trị bệnh nhân COVID-19 của ngành y tế Hải Dương lên khoảng 900 giường. Trước đó, Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung Tâm Y tế Chí Linh và Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đều đã đi vào hoạt động, đón tiếp bệnh nhân.

Tối 6/2 hàng trăm công nhân Tập đoàn Sungroup đã làm việc tới khuya kiểm tra, hoàn thiện nốt một số hạng mục nhỏ trước khi bàn giao cho tỉnh Hải Dương tiếp quản.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo TP Chí Linh cho biết, sau khi Bệnh viện dã chiến số 3 bàn giao cho tỉnh Hải Dương tiếp quản, ngành y tế sẽ triển khai các kế hoạch tiếp đón, điều trị cho các ca bệnh mắc COVID-19. TP Chí Linh tiếp tục truy vết, phối hợp với liên ngành xét nghiệm để sớm nhất có kết quả, đưa người bệnh vào điều trị kịp thời.

Tin liên quan