Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà

TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ, sáng 11/4 hàng vạn du khách rời thị trấn Cát Bà (TP Hải Phòng) khiến cung đường ven đảo ra bến phà Cái Viềng ùn tắc hàng km. Nhiều tài xế xuống xe hút thuốc, còn người thân đi bộ lên phà.
Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 1

Sáng 11/4, ngày cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hàng vạn du khách trả phòng khách sạn từ sớm để rời Cát Bà trở về nhà. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá lớn cùng di chuyển khiến cung đường ven đảo từ thị trấn Cát Bà ra bến phà Cái Viềng luôn trong tình trạng kẹt cứng, giao thông tê liệt.

Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 2

Tại bến phà Cái Viềng, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn để phân luồng ôtô lên xuống phà.

Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 3

Trong khi đó, khu vực chờ phà dành cho người đi xe máy và đi bộ cũng luôn trong tình trạng kẹt cứng.

Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 4

Cách bến phà Cái Viềng khoảng 1km, hàng nghìn ôtô cá nhân, xe hợp đồng chở khách du lịch nối đuôi nhau dài hàng 2-3km dọc cung đường ven rừng ngập mặn. Phải chờ hàng giờ trên đường, nhiều du khách rời xe "cuốc bộ" ra bến phà.

Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 5

Hàng nghìn ôtô nuối đuôi nhau dài hàng km chờ lên phà rời đảo Cát Bà sau kỳ nghỉ lễ.

Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 6

Anh Mạnh (người Hà Nội) cho biết, cả gia đình anh có 6 người di chuyển ra Cát Bà chơi từ 8/4. Sáng sớm, gia đình chủ động trả phòng từ 8h và di chuyển ra phà nhưng sau hơn 3 giờ xếp hàng vẫn chưa đến lượt lên phà. Xe của anh vẫn còn cách bến phà hơn 500m nên anh xuống xe hút thuốc, uống nước chờ.

Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 7

"Trời nắng nóng, vợ và các con tôi xuống xe đi bộ và lên phà trước. Khi nào đến lượt, tôi lái xe vào bờ sau. Đảo thì rất đẹp, chơi rất vui nhưng tôi sợ cảnh tắc đường, chờ phà vì mất quá nhiều thời gian", anh Mạnh nói.

Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 8

Một nữ du khách bế con nhỏ rời ô tô đi bộ hàng trăm mét đến điểm chờ lên phà để tránh nóng.

Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 9

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Mạnh Trung, Trưởng Bến phà Gót - Cái Viềng cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, đơn vị huy động 8 phà lớn nhỏ, 100% nhân viên trực chốt đảm bảo hoạt động hết công suất phục vụ khách du lịch. Dự kiến, trong kỳ nghỉ này có khoảng 4,5-5 vạn lượt khách đi qua bến phà.

Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 10
"Riêng ngày 10/4, có 300 chuyến phà vận tải phương tiện và hơn 10.000 du khách ra vào thị trấn Cát Bà tham quan, nghỉ dưỡng. Dù hoạt động hết công suất tuy nhiên số lượng khách tăng kỷ lục đầu mùa du lịch khiến phà không đáp ứng hết nhu cầu. Ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, tình trạng ùn tắc trong nhiều giờ tái diễn", ông Vũ Mạnh Trung nói.
Bến phà quá tải, du khách xếp hàng từ sáng đến trưa rời Cát Bà ảnh 11

Chiều ngược lại từ trung tâm TP Hải Phòng ra thị trấn Cát Bà, vẫn có rất đông khách xếp hàng chờ ra đảo. Trong đó, có nhiều nhóm du khách nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.