Bé trai sinh năm 2022 tử vong, khởi tố người giữ trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù không có chuyên môn trong việc trông giữ trẻ, Vân (27 tuổi, trú tại Hà Nội) vẫn nhận chăm sóc bé trai sinh năm 2022 tại nhà để dẫn đến vụ việc đau lòng.
Bé trai sinh năm 2022 tử vong, khởi tố người giữ trẻ ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ngày 5/7, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã khởi tố bị can Chu Uyên Vân về tội “Vô ý làm chết người”.

Trước đó, tối ngày 9/1, gia đình chị N.B.H (SN 1994, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) gửi con trai là K. sinh năm 2022 đến căn hộ cùng tòa chung cư để trông giữ với giá 250 nghìn đồng/ngày.

Tối hôm sau, Vân cho cháu K. uống sữa do gia đình mang tới và bế cháu bé vào trong phòng ngủ cùng con của mình. Sau đó, Vân ra ngoài dọn dẹp.

Không lâu sau đó, Vân phát hiện cháu K. ho, có dịch ở mũi nên lau và bế cháu ra ngoài phòng khách. Tại đây, Vân đặt cháu K. nằm nghiêng và vỗ lưng thì thấy cháu tiếp tục nôn ra dịch miệng, chảy dịch ở mũi nên tìm cách sơ cứu và gọi cấp cứu 115, đồng thời thông báo cho bố mẹ cháu.

Sau đó, cháu K. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Quá trình pháp y cơ quan chức năng không phát hiện chất độc, hóa chất… trong các mẫu vật; nguyên nhân tử vong của cháu bé do suy hô hấp - tuần hoàn.

Vân khai nhận muốn kiếm thêm thu nhập nên đã lên Facebook nhận trông trẻ. Ngoài ra, bản thân Vân cũng không có kỹ năng, chuyên môn trong việc trông trẻ.

Vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG