Bé trai nghi bị bỏ rơi ở phủ Tây Hồ

Hình ảnh cháu bé qua camera.
Hình ảnh cháu bé qua camera.
TPO - Bé trai được cho là đi cùng người thân đến phủ Tây Hồ sau đó bị bỏ lại một mình. Thông tin này lan truyền trên mạng từ ngày 16/12, đến nay vẫn chưa có ai đến tìm.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 16/12 một bé trai khôi ngô khoảng 4-5 tuổi bị lạc ở phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) nghi ngờ bị lạc người thân. Sau đó người dân đi lễ đã đưa cháu bé vào Ban Quản lý di tích.

Sáng ngày 17/12, lãnh đạo UBND phường Quảng An cho biết đã nhận được vụ việc, tuy nhiên đến trưa cùng ngày vẫn không thấy có người thân đến nhận cháu.

Sau khi nhận tin báo từ Ban Quản lý di tích, cán bộ phường Quảng An đã tới Phủ Tây Hồ trích xuất camera thì phát hiện bé trai đi cùng một người phụ nữ.

Hiện UBND phường thông báo trên loa truyền thanh và gọi điện cho các phường xung quanh để tìm người thân cho cháu. Do không có người thân đến nhận nên cháu bé được giao cho một cán bộ y tế phường chăm sóc.

MỚI - NÓNG