Bé trai 4 tuổi ở Bình Dương bị nước cuốn tử vong khi tắm mưa

Thi thể bé trai được phát hiện tại mương nước sau hơn 1 giờ tìm kiếm
Thi thể bé trai được phát hiện tại mương nước sau hơn 1 giờ tìm kiếm
TPO - Trong lúc tắm mưa, bé trai không may trượt chân, lọt cả người xuống cống và bị nước cuốn trôi.

Đến 20h hôm nay (10/6), Công an TX Tân Uyên vẫn đang có mặt tại phòng trọ của một hộ dân tại phường Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để điều tra nguyên nhân tử vong của một bé trai 4 tuổi. 

Theo lời gia đình, vào chiều tối cùng ngày, bé T.V.T (4 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đi tắm mưa cùng một số anh chị trong xóm trọ.

Trong lúc tắm mưa, không may bé bị trượt chân, lọt cả người xuống cống và bị nước cuốn trôi. Hay tin, người nhà nhanh chóng tới hiện trường tổ chức tìm kiếm. Nhưng do mưa to, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân bất thành.

Sau khi ngớt mưa, người dân phát hiện bé trai nổi lên ở mương nước cách nơi xảy ra sự việc không xa. Gia đình sau đó đưa bé T vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bé trai 4 tuổi ở Bình Dương bị nước cuốn tử vong khi tắm mưa ảnh 1 Khu vực bé trai bị đuối nước

Trước đó vào ngày 27/5 tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, TX Tân Uyên cũng đã xảy ra sự việc đau lòng: một bé trai 4 tuổi trượt chân ngã xuống cống và bị nước cuốn mất tích khi tắm mưa. Nửa tháng trôi qua, nhưng gia đình vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

MỚI - NÓNG