Bé trai 10 tuổi ở Sài Gòn bị nắp cống đè chết thương tâm

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
Khi đi ngang qua bãi đất trống trên đường TTH 21, một số người dân phát hiện bé M. nằm bất động dưới đất, cơ thể bị một nắp cống bằng bê tông đè lên. Mặc dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/6, một số người dân đi ngang qua bãi đất trống trên đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) thì phát hiện bé M. nằm bất động dưới đất, cơ thể bị một nắp cống bằng bê tông đè lên.

Mọi người hô hoán nhau cùng nâng nắp cống ra khỏi người bé trai và đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thới Hiệp và Công an quận 12 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Một người dân địa phương cho biết, tuyến đường TTH 21 đang được nâng cấp, sửa chữa hơn tháng nay.

Đơn vị thi công sử dụng bãi đất trống để đúc các nắp và thành cống thoát nước, phục vụ thi công nhưng không rào chắn khiến các em nhỏ thường xuyên ra vào khu vực công trường để chơi đùa dẫn đến sự cố.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG