Bé gái 7 tuổi tố bị cha, mẹ kế dí sắt nung đỏ vào mặt

Hình ảnh do giáo viên nhà trường Vĩnh Thạnh chụp lại từ em T.
Hình ảnh do giáo viên nhà trường Vĩnh Thạnh chụp lại từ em T.
Bé gái ở Kiên Giang được thầy cô trong trường phát hiện có vết bỏng trên mặt và tay, nghi do bị cha ruột và mẹ kế đánh.

Ngày 25/11, Chính quyền huyện Châu Thành (Kiên Giang) yêu cầu UBND xã Vĩnh Hòa Phú có biện pháp cách ly bé gái 7 tuổi với cha ruột Nguyễn Văn Hòa (29 tuổi) cùng mẹ kế để bảo vệ, chờ cơ quan điều tra.

Chiều hôm qua, khi đến lớp học, bé gái này được thầy cô ở trường tiểu học Vĩnh Thành phát hiện hai tay và mặt có vết bỏng.

Cô bé cho biết vết thương trên người là do cha ruột và mẹ kế gây ra ba hôm trước. Trong đó, vết bỏng do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào người.

Xã Vĩnh Hòa Phú ghi nhận, đồng thời mời cha và mẹ kế của bé lên làm việc. "Hồ sơ vụ việc đã chuyển về công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền", cán bộ xã nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG