Bắt khẩn cấp người giúp việc bạo hành dã man bé hơn 1 tháng tuổi

Người giúp việc và hình ảnh bé gái bị bạo hành được cắt từ clip
Người giúp việc và hình ảnh bé gái bị bạo hành được cắt từ clip
TPO - Tối 23/11, lãnh đạo Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, cơ quan CSĐT TP Phủ Lý vừa quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, trú xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi bạo hành cháu bé 1 tháng 17 ngày tuổi trú tại phường Quang Trung (TP Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra hai ngày trước.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thị Hàn chính là người giúp việc đã tung hứng, đạp vào đầu, dùng tay bóp miệng bé gần 2 tháng tuổi, trong 3 đoạn clip do chị N.P. (ở TP Phủ Lý) đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, tối 22/11, một tài khoản Facebook có tên N.P. đã đăng tải 3 đoạn video lên trang cá nhân của mình với nội dung: "Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!".

Nội dung đoạn video cho thấy một người phụ nữ liên tục dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng đứa trẻ lên cao mặc cho cháu bé gào khóc khiến dư luận phẫn nộ. Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong hai ngày 20, 21/11.

Ngay sau khi 3 đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, dư luận vô cùng phẫn nộ trước hành vi của người giúp việc. Chủ tài khoản mạng xã hội này cũng đã trình báo cơ quan công an về vụ việc.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an phường Quang Trung (TP Phủ Lý, Hà Nam) đã mời người giúp việc lên trụ sở công an phường làm việc.

Điều 110- Tội hành hạ người khác:

1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật; Đối với nhiều người.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.