Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón được xuất viện

Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón được xuất viện
TPO - Sáng 19/9, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết các bác sĩ đang làm thủ tục ra viện cho bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt cả ngày.

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi cho hay, sau 6 ngày tích cực điều trị tình trạng sức khoẻ của bé đã tiến triển tốt và ổn định. Hiện bé chỉ còn ho một chút, không sốt, tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống khá tốt.

Trong gần 1 tuần nằm viện ở hồi sức tích cực trẻ được bác sĩ, điều dưỡng theo dõi và đánh giá các chức năng sinh tồn liên tục. Toàn bộ chi phí điều trị của bệnh nhi được bảo hiểm y tế chi trả vì trẻ được chuyển viện đúng tuyến.

Trước đó, ngày 13/9, bố cháu bé nhận được điện thoại của tài xế cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) thông báo con trai anh đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân là do tài xế đã bỏ quên cháu bé trên xe đưa đón suốt 9 giờ đồng hồ (từ 6g30-15h30)

Bệnh nhân được đưa đến phòng khám gần nhà trẻ được bác sĩ sơ cứu kịp thời. Sau đó trẻ được chuyển đến bệnh viện huyện và bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. Do trẻ hôn mê không đáp ứng được nên các bác sĩ Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh cho trẻ thở máy cấp cứu nên đã hồi tỉnh và chuyển lên Bệnh viện Nhi T.Ư. TS. Tạ Anh Tuấn trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa cho biết, bệnh nhi nhập viện chiều tối 13/9 với triệu chứng lơ mơ, sốt hơn 38 độ, hạ huyết áp. Kết quả chụp CT cho thấy thần kinh và tri giác của trẻ tỉnh táo, không tổn thương não có thể quay về cuộc sống bình thường.

MỚI - NÓNG