Bảy trường Đại học kỹ thuật ký hợp tác truyền thông tuyển sinh, đào tạo

0:00 / 0:00
0:00
Với mục tiêu cùng nhau phát triển hợp tác về các hoạt động truyền thông trong tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 7 trường Đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông và quảng bá hoạt động khoa học công nghệ.
Bảy trường Đại học kỹ thuật ký hợp tác truyền thông tuyển sinh, đào tạo ảnh 1

Bảy trường Đại học ký kết hợp tác sáng 1/4.

Ngày 1/4, tại Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu TPHCM, nhóm 7 trường Đại học kỹ thuật ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam đã tổ chức buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông.

Theo đó các trường ký kết hợp tác gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Mỏ-Địa chất, Đại học Thủy lợi và Đại học Xây dựng Hà Nội.

Với hợp tác này, các trường sẽ phối hợp truyền thông các sự kiện và các hoạt động chung, tập trung vào truyền thông tuyển sinh, tổ chức các chương trình giới thiệu trực tuyến và quảng bá ngành nghề; truyền thông các hoạt động khoa học công nghệ.

Đồng thời, hợp tác và cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, tổ chức tập huấn truyền thông cho lãnh đạo và cán bộ truyền thông; xây dựng kênh truyền thông chung của bảy trường; xây dựng cơ chế tổ chức thông tin chung của 7 trường nhằm đảm bảo an toàn thông tin, bản quyền và sở hữu trí tuệ…

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long, Hiệu Trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải cho hay, bảy trường Đại học kỹ thuật ký kết hợp tác nhằm cùng nhau phát triển hợp tác về các hoạt động truyền thông trong tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, phát triển hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thực hiện sứ mạng và chiến lược phát triển của mỗi trường.

Trước đó, nhóm 7 trường Đại học này đã ký kết về một số nguyên tắc phát triển các chương trình đào tạo kỹ sư như số tín chỉ, mô hình đào tạo và tiêu chuẩn các chương trình chung; hợp tác toàn diện, thúc đẩy và hỗ trợ nhau cùng phát triển trong giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

MỚI - NÓNG