Bảy trẻ em Bồ Đào Nha kiện người lớn làm biến đổi khí hậu

 Claudia (18 tuổi) cùng hai em Martim (14 tuổi) và Mariana (5 tuổi) đều là thành viên trong nhóm kiện Hội đồng châu Âu. Ảnh: CNN.
Claudia (18 tuổi) cùng hai em Martim (14 tuổi) và Mariana (5 tuổi) đều là thành viên trong nhóm kiện Hội đồng châu Âu. Ảnh: CNN.
TP - Bảy trẻ em Bồ Đào Nha sắp đứng lên kiện chính phủ hàng chục nước châu Âu đã không hành động trước biến đổi khí hậu. Chúng sống ở nơi mùa hè vừa qua hứng chịu đợt cháy rừng khiến 62 người chết.

Cậu bé Andre, 9 tuổi, nói: “Chúng ta đang hủy hoại thế giới bằng chính những hành động của mình. Đóng cửa và nói rằng việc làm đó là sai thì không đủ. Chúng ta cần phải hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn”. Theo cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, những đứa trẻ này sắp kiện các nước thành viên của Hội đồng châu Âu, những nước đã tạo ra ít nhất 14% phát thải khí nhà kính toàn cầu. Mặc dù khi ký vào thỏa thuận khí hậu Paris, những nước này đã nhất trí cắt giảm tỷ lệ phát thải để ngăn nhiệt độ toàn cầu không tăng thêm 20C.

Simao, 11 tuổi, nói: “Các thế hệ lớn tuổi hơn nên giảm tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên”. Nhóm trẻ em sẽ đề nghị Tòa án về nhân quyền châu Âu buộc các nước thực thi chính sách cắt giảm khí phát thải mạnh mẽ hơn và chấm dứt khai thác nhiên liệu hóa thạch. Ông Marc Willers QC, trưởng nhóm tư vấn thuộc Hội đồng tòa án Garden tại London, cho rằng, hoạt động pháp lý này là một bước ngoặt lớn. Nếu thành công, nó sẽ tạo ra một tiền lệ có tính lịch sử và có tính chất ràng buộc khắp châu Âu.

Kinh phí kiện tụng của nhóm này cũng là một bước ngoặt lịch sử. Những đứa trẻ đang ở độ tuổi đi học lấy đâu tiền để chi trả chi phí kiện tụng? Thực tế, số tiền này sẽ được lấy từ chiến dịch gây quỹ từ đám đông. Tính đến nay, quỹ đã quyên góp được hơn 26.340 USD.  Mạng lưới hành động pháp lý toàn cầu (GLAN), một tổ chức phi chính phủ, đa hỗ trợ tích cực những đứa trẻ trong vụ kiện này.

Hoạt động kiện tụng của 7 đứa trẻ mới chỉ được thực hiện qua dịch vụ nhắn tin trên WhatsApp; chúng chưa đâm đơn trực tiếp. Sofia, 12 tuổi, nói: “Chúng ta phải hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc phải làm một điều gì đó và chiến đấu vì tương lai chúng ta và thế hệ sau”.

Martim, 14 tuổi, bày tỏ sự lo lắng trước những đợt cháy rừng ngày càng gia tăng gần đây tại Bồ Đào Nha và một số nơi khác. Hồi đầu năm nay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris, một nhóm 21 đứa trẻ đã đâm đơn kiện chính quyền của ông Trump. Chúng cáo buộc rằng, việc không làm gì trước tình trạng biến đổi khí hậu đã vi phạm các quyền trong hiến pháp Mỹ.

MỚI - NÓNG