Bầu chọn 10 sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao

Du lịch tăng trưởng kỷ lục với 12,9 triệu khách quốc tế trong năm 2017 trở thành điểm sáng của ngành VHTT&DL. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Du lịch tăng trưởng kỷ lục với 12,9 triệu khách quốc tế trong năm 2017 trở thành điểm sáng của ngành VHTT&DL. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Chiều 10/1, Bộ VHTT&DL công bố danh sách bầu chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2017.

Trong 15 sự kiện đề cử, hai di sản Hát xoan Phú Thọ Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ được UNESCO ghi danh “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại” nhận được số phiếu cao nhất bình chọn qua mạng lẫn bỏ phiếu trực tiếp. Đó cũng là sự kiện văn hóa duy nhất nhận được sự đồng thuận cao.

Sự kiện văn hóa được xếp trước đó bị báo chí coi là đến hẹn lại lên “Ấn tượng Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam” vẫn lọt Top 10 sự kiện nổi bật. Theo lí giải của BTC, đây là sự kiện nằm trong Chương trình hợp tác văn hóa giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn 2016-2018 do Bộ Văn hóa hai nước phối hợp tổ chức.

Dấu ấn Việt Nam qua bộ phim Kong: Skull island là sự kiện gây tranh cãi trong cuộc họp bỏ phiếu, nay lọt top 10. Bộ cho rằng, bên cạnh sự kiện mở ra cơ hội Việt Nam trở thành phim trường thế giới, Bộ bổ nhiệm ông Jordan Vogt Roberts là đại sứ du lịch tại Anh và Mỹ để tăng cơ hội quảng bá xúc tiến du lịch.

Điểm sáng du lịch thể hiện rõ nhất với bốn sự kiện tiêu biểu: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng kỷ lục trong năm 2017; Luật Du lịch 2017 được thông qua với nhiều nội dung thúc đẩy phát triển du lịch; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Du lịch Việt Nam giành nhiều giải thưởng danh giá của Tổ chức Du lịch thế giới.

Năm 2017 được coi là dấu mốc quan trọng với ngành du lịch khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch trong gần 60 năm ngành du lịch. Luật Du lịch 2017 được thông qua, dù vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng cũng đưa vào nhiều nội dung chỉnh sửa để đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch hoạt động.

Thành quả nổi bật của du lịch phải kể tới con số 12,9 triệu khách quốc tế, tăng hơn 2,9 triệu lượt so với năm 2016, tổng doanh thu ước đạt hơn 510 nghìn tỷ đồng. Nhờ sự tăng trưởng kỳ tích đó, Tổ chức Du lịch Thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 6/10 nước tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới, đứng đầu châu Á về tốc độ phát triển du lịch. Lần thứ 4 liên tiếp một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng được vinh danh Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới. Một công ty lữ hành đầu tiên của Việt Nam trở thành Nhà điều hành tua du lịch trọn gói hàng đầu thế giới. Tổ chức này cũng trao một số danh hiệu khác cho hãng hàng không.

Ba sự kiện thể thao tiêu biểu: Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29; Đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 5 vô địch SEA Games; Thành tích ấn tượng của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam. Dù  bóng đá nam bị loại sớm ở SEA Games 29, BTC vẫn đưa sự kiện này vào danh sách với lí do: Dù không có nhiều môn thế mạnh nhưng đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công với 168 huy chương các loại với 59 huy chương vàng, phá 12 kỷ lục SEA Games, xếp thứ 3/11 quốc gia tham dự.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.