Bầu bổ sung 2 phó chủ tịch TPHCM

Bầu bổ sung 2 phó chủ tịch TPHCM
TPO - Tại kỳ họp cuối cùng, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TPHCM khóa VIII sẽ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TPHCM và Ban Pháp chế HĐND TPHCM.

Sáng nay, 21/4, kỳ họp thứ 21 HĐND TPHCM khoá VIII đã chính thức khai mạc, dự kiến diễn ra trong một ngày. Đến dự có Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết kỳ họp này sẽ làm công tác nhân sự, xem xét, thông qua một số tờ trình của UBND TPHCM và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND TPHCM khoá VIII.

“Kỳ họp này sẽ nghiêm túc, xem xét, đánh giá những việc làm được, cũng như thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế yếu kém trong hoạt động của HĐND TPHCM khoá VIII”, bà Tâm nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh, tại kỳ họp này, UBND TPHCM sẽ báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết 16 về lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị quyết số 28 về chỉ tiêu phấn đấu 100% các hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ...

Bầu bổ sung 2 phó chủ tịch TPHCM ảnh 1

Báo cáo tại kỳ họp, phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cho biết tính đến ngày 31/12/2015, thành phố đã phê duyệt 283 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, đạt 100% kế hoạch. Các đồ án quy hoạch được niêm yết công khai tại khu vực quy hoạch và tại văn phòng, trụ sở UBND các phường, xã, thị trấn.       

Về sử dụng nước sạch, TPHCM hiện có hơn 1,5 triệu hộ dân sử dụng nước sạch trong tổng số hơn 1,9 triệu hộ dân trên địa bàn. Đáng lưu ý, có trên 6% số hộ không sử dụng nước sạch dù khu vực cư ngụ đã phát triển mạng ống cấp nước.

Về các tờ trình, đáng lưu ý, UBND TPHCM đề nghị kỳ họp thông qua việc trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho lực lượng dân phòng với tổng kinh phí đầu tư hơn 90 tỷ đồng, hỗ trợ hàng tháng cho đội trưởng, đội phó dân phòng 25% mức lương cơ bản với kinh phí hỗ trợ khoảng 13 tỷ.

Đối với việc đặt tên cho cầu bắc qua Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông, ông Khoa cho biết cầu được khởi công vào tháng 2/2015, thông xe ngày 30/1/2016. Do đã có cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội nên Hội đồng đặt tên đường, thường trực Thành uỷ, HĐND TPHCM thống nhất đặt tên là cầu Phú Hữu. Tuy nhiên, tên này hiện nay chưa có và cần xem xét bổ sung vào quỹ đặt tên đường.

Về tờ trình xin chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công, UBND TPHCM xin ý kiến đầu tư một dự án nhóm A (xây mới trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch) với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng và trên 300 dự án nhóm B với tổng vốn hơn 88.000 tỷ đồng. UBND TPHCM cũng đề xuất danh mục 42 dự án cần thu hồi đất, 23 dự án chuyển mục đích sử dụng và thu hồi đất khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 2).

Bầu bổ sung 2 phó chủ tịch TPHCM ảnh 2

Theo dự kiến, sáng nay, kỳ họp sẽ bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TPHCM. UBND TPHCM hiện có 3 Phó chủ tịch gồm ông Lê Thanh Liêm, Lê Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Thu, thiếu 2 nhân sự so với quy định. 

MỚI - NÓNG