Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

TPO - Chiều nay, theo chương trình làm việc, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị; trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu nhân sự được lựa chọn giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 71 người. So với khoá XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã giảm 6,5% (Trung ương yêu cầu giảm 5%).

Thực hiện quy trình bầu cử theo quy định, Đại hội đã tiến hành các bước ứng cử, đề cử.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% nhất trí danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm 80 người. 

100% đại biểu dự Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 80 người được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ảnh 1 Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên làm việc chiều 12/10. Ảnh: Như Ý
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ảnh 2 Hòm phiếu chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ảnh: Như Ý 
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ảnh 3 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Như Ý
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ảnh 4 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: Như Ý
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ảnh 5 Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: Như Ý
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ảnh 6 Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ảnh 7 Với sự thống nhất cao, Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% nhất trí danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm 80 người
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ảnh 8 Theo đề án nhân sự, sẽ có 71 người được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Như Ý
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.