Bắt "tú bà" chứa gái mại dâm trong tiệm cắt tóc

Công an TP. Nha Trang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với “tú bà” Chế Thị Ngọc Thoa (sinh năm 1984, trú tổ 1 Đông Môn, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) về hành vi chứa mại dâm.

Thông tin từ Công an TP. Nha Trang cho biết, năm 2009, Thoa bị TAND huyện Diên Khánh tuyên phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào cuối năm 2012, do lười lao động lại có chút nhan sắc nên Thoa chuyển sang hành “nghề” bán dâm. Địa bàn hoạt động của Thoa là những nhà nghỉ, tiệm hớt tóc trá hình trên địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

Đầu tháng 1/2016, Thoa thuê một căn nhà cấp 4, gồm 2 phòng tầng trệt và 1 gác lửng trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước Long, TP. Nha Trang để mở tiệm cắt tóc nam.

Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc để Thoa hoạt động mại dâm. Từ tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan Công an đã bí mật tổ chức xác minh. Tối 17/4 vừa qua, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tiệm cắt tóc của Thoa. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thoa cùng hai nữ nhân viên là N.T.N.D. (sinh năm 1990, trú xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) và L.C.D. (sinh năm 1996, trú xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) đang bán dâm cho 3 khách.

Tại cơ quan điều tra, Thoa khai nhận, mỗi lần có khách tới mua dâm, Thoa thường điều 2 nhân viên nữ hoặc trực tiếp bán dâm cho khách. Tùy từng “dịch vụ” mà khách phải trả từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/lượt. Mỗi lần các nhân viên nữ bán dâm, Thoa thường lấy 80 - 90 nghìn đồng.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.