Bất thường

Bất thường
TP - Chưa có kết luận cuối cùng về vụ sập cầu cạn Pháp Vân (Hà Nội) nhưng ông Phan Quốc Hiếu - Tổng Giám đốc Tổng Cty xây dựng Thăng Long (nhà thầu của dự án) đã  khẳng định nguyên nhân tai nạn hoàn toàn do  lỗi thi công nên công nhân  phải bỏ tiền túi để đền bù thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Đây không phải lần đầu, nhà thầu này bị tai nạn  và xác định nguyên nhân, thủ phạm theo cách kể trên.

>> Sập cầu cạn Pháp Vân: Công nhân phải bỏ tiền túi để đền

Còn nhớ, ngày 10-3-2009, vụ sập dầm cầu Chợ Đệm (TPHCM) khiến một công nhân tử nạn cuối cùng cũng được xác định là lỗi do hai công nhân bất cẩn! Nhà thầu dự án này cũng là Tổng Cty Xây dựng Thăng Long.

Trả lời báo chí, Tổng GĐ Ban quản lý dự án Thăng Long (PMU Thăng Long) Vũ Xuân Hòa cho hay, chủ đầu tư có biết về tiền sử của nhà thầu qua vụ cầu Chợ Đệm, nên trong quá trình thi công đã đặc biệt lưu ý việc thực hiện các biện pháp an toàn.

Trong thời gian thi công cầu cạn Pháp Vân, nhà thầu cũng bị nhắc nhở nhiều lần do chưa áp dụng đúng các biện pháp an toàn. Tuy nhiên sự cố vẫn xảy ra và lỗi vẫn do thi công bất cẩn.

Một công trình lớn, có tư vấn, giám sát cùng những vị có trách nhiệm luôn túc trực thì dư luận khó chấp nhận nguyên nhân cầu sập và thanh dầm gãy chỉ vì sơ sẩy của vài công nhân.

Phó Tổng Giám đốc PMU Thăng Long Phạm Thanh Bình nói rằng hệ thống dầm đỡ rất kém, nhiều thanh chỉ chống hờ. Lẽ nào lỗi này lại chỉ có công nhân trực tiếp thi công biết với nhau?!

Ông Bình còn cho biết, Ban quản lý dự án Thăng Long đã nhiều lần nhắc nhở nhà thầu thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công, nhưng nhà thầu thực hiện không đáng kể.

Gần đây, mỗi khi tai nạn hay sự cố xảy ra lại xuất hiện tình trạng đổ lỗi  thời tiết bất thường và quy trách nhiệm cho người thấp cổ bé họng. Một, hai vụ có thể xem là bình thường,  nhưng tái diễn như ở Tổng Cty Xây dựng Thăng Long thì là bất thường. 

MỚI - NÓNG