Bắt thủ phạm dùng bom giả cướp hơn 1 tỷ đồng ở ngân hàng

Nguyễn Đức Minh - đối tượng dùng súng bắn đạn bi và...bom giả gây ra vụ cướp hết sức manh động
Nguyễn Đức Minh - đối tượng dùng súng bắn đạn bi và...bom giả gây ra vụ cướp hết sức manh động
Liên tục trong hơn 2 ngày đêm khẩn trương điều tra, truy xét, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã lập chiến công xuất sắc, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp hơn 1,1 tỷ đồng tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang. 

Như đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 26/1, một nam thanh niên đi xe máy đến phòng giao dịch Dĩnh Kế thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Giang II, dùng 1 khẩu súng và 1 hộp kín, đe dọa nhân viên ngân hàng phải lấy tiền trong két đưa cho anh ta.

Sau đó, đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát cùng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã sử dụng…bom giả để đe dọa nhân viên ngân hàng.

Bằng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ điều tra cùng việc phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, trưa 27-1, CQĐT đã khoanh và triệu tập 2 đối tượng nghi vấn là vợ chồng Nguyễn Đức Minh (SN 1983) và Hoàng Thị Vân Anh (SN 1985), cùng quê Bắc Giang và đang thuê nhà tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang.

Quá trình khám xét nơi ở của Minh và Vân Anh, CQĐT tìm thấy một số đồ dùng trùng khớp với băng dính ở quả mìn.

Tiếp tục đấu tranh đến 10h sáng 28-1, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. CQĐT đã thu giữ tổng cộng 880 triệu đồng được các đối tượng chia làm nhiều nơi cất giấu. Khám xét mở rộng, CQĐT thu được khẩu súng bắn đạn bi của đối tượng dùng để gây án.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.