Bắt tạm giam đối tượng chém người yêu cũ trong quán cà phê

Đặng Quang Tân bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng vì hành vi cố ý gây thương tích.
Đặng Quang Tân bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng vì hành vi cố ý gây thương tích.
TPO - Ngày 29/12, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho hay vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng dùng dao chém bạn gái cũ trong quán cà phê rồi tự tử để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Đặng Quang Tân (20 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Công an quận Cẩm Lệ cho hay trước đây Tân có quan hệ tình cảm với Phạm Lê Ngọc H. (20 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhưng sau đó hai người chia tay và H. đã có người yêu mới.

Chiều tối 25/12, Tân hẹn chị H. đến một quán cà phê trên đường Tố Hữu (quận Cẩm Lệ) để nói chuyện. Chị H. nhờ bạn trai chở tới, sau đó cùng Tân lên tầng hai. 

Sau một hồi, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tân dùng dao chém nhiều nhát vào người chị H., đặc biệt vết cắt ở cổ tay gây nguy hiểm đến tính mạng. 

Nghe tiếng kêu la, bạn trai chị H. từ tầng 1 chạy lên van xin Tân đừng làm hại H.. Tuy nhiên Tân tiếp tục tranh cãi rồi cầm dao tự cắt vào tay mình tự tử. 

Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, rất may đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.