Bắt tạm giam CSGT lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng

Thượng úy Phạm Hồng Tuân (bìa phai trong một lần làm nhiệm vụ
Thượng úy Phạm Hồng Tuân (bìa phai trong một lần làm nhiệm vụ
Ngày 8/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với thượng úy CSGT Phạm Hồng Tuân (SN 1986, công tác tại Công an huyện Châu Đức) về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó thượng úy Tuân đã điều khiển xe BMW 570L lưu thông trên tuyến đường Mỹ Xuân – Hòa Bình. Khi đến đoạn hồ chứa nước Núi Nhan, thuộc thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì bất ngờ để xe lao thẳng vào nhóm dân quân, dân phòng đang tập trung để chuẩn bị tuần tra trấn áp tội phạm. Tai nạn khiến 2 người tử vong và 8 người bị thương, trong đó có 2 người chưa qua cơn nguy kịch.

Riêng nguồn gốc biển kiểm soát xe BMW gây tai nạn đang có thông tin khá nhiều chiều. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, có nguồn tin xác nhận BKS này có chủ sở hữu tại Hà Nội. Tuy nhiên ngay sau đó, người chủ được nêu tên phản ứng cho rằng chưa bao giờ sở hữu biển số này.

Trong diễn biến mới nhất, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lại cho biết chiếc xe được thượng úy Tuân mượn của một người bạn tại tỉnh Đồng Nai, đồng thời sẽ tiếp tục làm rõ.

Theo Gia Khánh

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG