Bắt quả tang hàng chục con bạc sát phạt trong lò sấy nông sản

0:00 / 0:00
0:00
Bắt quả tang hàng chục con bạc sát phạt trong lò sấy nông sản
TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt quả tang hàng chục người sử dụng lò sấy nông sản để tổ chức đánh bạc bất chấp lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 6/8, Công an huyện Cư Kuin, Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền.

Bắt quả tang hàng chục con bạc sát phạt trong lò sấy nông sản ảnh 1

Tang vật vụ đánh bài ăn tiền

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, một tổ công tác của Công an huyện Cư Kuin đã kiểm tra và bắt quả tang nhóm người trên đang tụ tập đánh bạc trong lò sấy nông sản của gia đình bà Đỗ Thị Thiên Phụng (42 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp) mặc dù huyện này đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bắt quả tang hàng chục con bạc sát phạt trong lò sấy nông sản ảnh 2

Trên chiếu bạc có nhiều phụ nữ tham gia

Trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ trên 30 triệu đồng, hơn 10 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc đánh bạc.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Cư Kuin, đến nay huyện này có 66 ca mắc COVID-19, đứng đầu ca nhiễm toàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong khi đó, tại Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng phát hiện 9 người tụ tập đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 9 người trên vì vi phạm quy định phòng dịch với tổng số tiền phạt là 22 triệu đồng.

MỚI - NÓNG