Bắt nhóm đối tượng trộm cắp liên tỉnh, thu hàng chục xe máy

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt nhóm đối tượng trong đường dây trộm cắp, mua bán xe máy đắt tiền hoạt động liên tỉnh.

Trước đó, đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Yên Sơn, Sơn Dương và TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Điều đáng nói, nhóm đối tượng này thường nhằm vào các loại xe máy đắt tiền.

Sau khi lập ban chuyên án điều tra, ngày 26/4, đối tượng Phạm Quang Hoài (SN 1985, trú huyện Sơn Dương) bị bắt quả tang khi đang trộm cắp chiếc xe máy. Hoài khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp trước đó và toàn bộ số tài sản được bán cho Nguyễn Thanh Tùng (SN 1987, trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định thêm 3 đối tượng: Nguyễn Thành Tùng (SN 1990, trú TP. Hà Nội) Trịnh Văn Tú (SN 1994, trú tỉnh Thái Bình) và Vũ Văn Hải (SN 1991, trú tỉnh Nam Định) có hành vi trộm cắp tài sản bán cho Tùng.

Cơ quan điều tra thu giữ của Tùng 18 xe máy các loại là tài sản trong các vụ trộm cắp. Sau khi thu mua, Tùng hợp thức hóa số tài sản này bằng cách làm giả hồ sơ, số khung, số máy để tiêu thụ tránh bị phát hiện.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bắt giữ 5 đối tượng: Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú huyện Sơn Dương); Tạ Đình Văn (SN 1993), Nguyễn Quang Huy (SN 1988), Phạm Văn Nam (SN 1978), Nguyễn Tiến Ninh (SN 1976; cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định 36 vụ trộm cắp tài sản xe mô tô các loại, thu giữ 22 xe máy, ước tính tài sản trên 800 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.