Bắt nhóm chuyển lậu 28kg vàng

Long và tang vật tại cơ quan chức năng.
Long và tang vật tại cơ quan chức năng.
TP - Ngày 6/9, Công an Hà Nội  bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi buôn lậu gồm: Lê Thị Ngọc Mai (SN 1973, trú quận Ba Đình); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959, trú quận Hai Bà Trưng); Bùi Xuân Thanh (SN 1969, trú quận Tây Hồ); Hoàng Văn Thắng (SN 1973, trú huyện Thanh Trì); Chu Thành Long (SN 1990) và Lê Trung Khánh (SN 1961, cùng trú quận Hoàn Kiếm).

Trước đó, tối 25/8, Đội chống buôn lậu (PC46) phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra 5 hành khách là Long, Khánh, Thắng, Thanh, Tuấn trên chuyến bay từ Băng Cốc (Thái Lan) về Hà Nội mang số hiệu TG564 phát hiện nhóm này giấu trong người nhiều bọc chứa kim loại dạng trang sức nghi vấn là vàng nhưng không khai báo. Làm việc với cảnh sát, các đối tượng khai tối 20/8 cả nhóm xuất cảnh sang Thái Lan theo chuyến bay mang số hiệu TG565. Trong 4 ngày, từ 21/8 đến 25/8, Long và Khánh bay sang Hồng Kông để lấy vàng trang sức sau đó quay lại Thái Lan chia cho cả nhóm cất giấu bằng cách quấn quanh người rồi cùng về Việt Nam trên chuyến bay TG564. Qua giám định, 5 người trên giấu hơn 28kg vàng 18k.

Các đối tượng cũng khai từng vận chuyển thành công nhiều vụ trót lọt trước đó. Khi về Việt Nam, số vàng sẽ mang về nhà riêng của Lê Thị Ngọc Mai (em gái Khánh) và nhận mỗi người 10 triệu đồng tiền công. Cùng ngày, cơ quan CSĐT khám xét nhà riêng của Mai trên đường Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) thu giữ 480 triệu đồng, 20.000 USD và 8,1kg vàng trang sức 18k. Công an Hà Nội đang điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.