Bắt người phụ nữ thu lợi hơn 800 triệu từ cho vay 'lãi mẹ đẻ lãi con'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lợi dụng kinh tế khó khăn, Tý cho vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 4.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi “lãi mẹ đẻ lãi con”.

Ngày 5/2, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Bùi Thị Tý (SN 1960, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn thư của nhiều người dân, tố cáo Bùi Thị Tý cho vay nặng lãi theo kiểu “tín dụng đen”. Sau khi điều tra, xác minh, Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành bắt giữ Tý.

Bắt người phụ nữ thu lợi hơn 800 triệu từ cho vay 'lãi mẹ đẻ lãi con' ảnh 1

Đối tượng Bùi Thị Tý tại cơ quan Công an

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ hơn 104 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy tờ cùng vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động "tín dụng đen".

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Bùi Thị Tý đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội về hoạt động cho vay nặng lãi của mình.

Theo đó, lợi dụng kinh tế khó khăn của nhiều người dân trên địa bàn, Tý cho họ vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 4.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi “lãi mẹ đẻ lãi con”.

Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được từ tháng 4/2020 đến trước lúc bị bắt Bùi Thị Tý đã thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.