TPHCM

Bắt người đàn ông lấy tài sản của người bị tai nạn nằm bất động trên đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thấy anh T. bị tai nạn nằm bất động trên đường, Anh đến giả vờ giúp đỡ và lấy sạch tài sản của nạn nhân rồi bỏ đi.

Ngày 6/3, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Hoàng Quốc Anh (40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để xử lý về hành vi lấy tài sản của người bị tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Bắt người đàn ông lấy tài sản của người bị tai nạn nằm bất động trên đường ảnh 1

Hoàng Quốc Anh lúc bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 0h5 ngày 1/3, anh T.A.T. (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Thị Chì, hướng từ đường ấp Bến Đình đi Tỉnh lộ 7.

Đến ấp Gót Chàng (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi), anh T. loạng choạng tay lái rồi té ngã, làm cả người và xe trượt dài trên đường. Tai nạn làm anh T. bị thương nặng nằm bất động, chiếc xe cũng hư hỏng.

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai điều khiển xe máy thấy anh T. nằm trên đường nên dừng lại giả vờ hỏi thăm, giúp đỡ. Lợi dụng lúc đêm khuya vắng, người này lấy ví có khoảng 4 triệu đồng, sợi dây chuyền vàng trị giá 15 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng một số giấy tờ của anh T. rồi rời đi.

Sau đó, anh T. được người đi đường phát hiện và báo cho gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương vai…

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Củ Chi xác định người lấy tài sản của anh T. là Hoàng Quốc Anh nên tiến hành bắt giữ vào chiều 5/3. Tại cơ quan điều tra, Hoàng Quốc Anh đã khai nhận hành vi giả vờ giúp đỡ người gặp tai nạn trên đường để ra tay lấy trộm tài sản của nạn nhân.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG