Bắt nghi phạm vụ thảm sát kinh hoàng ở Yên Bái

TPO - Vào sáng nay (15/8), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được Đặng Văn Hùng (27 tuổi, ở thôn 16, xã Lâm Giang, Văn Yên)-nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Yên Bái khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Theo tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái, vào khoảng 10h10 hôm nay, các trinh sát đã bắt giữ được đối tượng Đặng Văn Hùng tại xã Khánh Hà, huyện Lục Yên, Yên Bái.

Đối tượng Hùng bị bắt giữ khi đang cắt rừng tìm đường ra quốc lộ 70 để trốn đi Lào Cai. Cùng bị bắt giữ với Hùng còn có đối tượng Nguyễn Thị Hán (tức Hương, 36 tuổi, trú tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái. 

Nguyễn Thị Hán được cho là người tình của Hùng và hơn đối tượng này 10 tuổi. Hán đã bỏ trốn cùng với Hùng sau khi nghi phạm này gây ra vụ thảm sát ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái vào ngày 12/8.

Bắt nghi phạm vụ thảm sát kinh hoàng ở Yên Bái ảnh 1

Nghi phạm Đặng Văn Hùng bị bắt.

Nạn nhân trong vụ án là vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) cùng con trai Trần Văn Tuyền (SN 2013), Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái chị Hoa).

Theo thông tin cập nhật từ hiện trường, khi bắt giữ Hùng, các trinh sát không thu giữ được hai khẩu súng kíp, cùng con dao gây án mà đối tượng này mang theo khi bỏ trốn.

Khai thác nóng tại hiện trường, đối tượng Hùng thú nhận hành vi phạm tội và khai vứt 2 khẩu súng cùng các hung khí trên đường bỏ trốn. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm số vũ khí kể trên theo lời khai của đối tượng. 

Được biết, sau khi nắm thông tin, đích thân Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã cùng một số cán bộ vào hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, khai thác đối tượng.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết, khi bị trinh sát phát hiện, nghi phạm Hùng và bạn gái vội vàng tháo chạy. Tuy nhiên, bộ đôi này nhanh chóng bị các trinh sát bắt gọn.

"Cuộc vây bắt diễn ra an toàn, không làm bị thương cho nghi phạm và bạn gái đi cùng. Chúng tôi đang di lý 2 đối tượng này về Công an tỉnh Yên Bái để phục vụ điều tra", thiếu tướng Chiêu cho biết.

Khoảng 15h hôm nay, công an tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về cuộc truy bắt nghi phạm Hùng và lời khai sơ bộ ban đầu của đối tượng này. 

Được biết, trong những ngày qua, Công an tỉnh Yên Bái với sự hỗ trợ của quân đội đã huy động tổng lực để truy bắt gắt gao đối tượng Hùng. Bộ Công an cũng cử một đoàn cán bộ do Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) dẫn đầu, vào hiện trường để phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái điều tra vụ án.

Trước đó, vào ngày 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án "Giết người" và phát thông báo truy tìm cùng ảnh và nhận dạng Đặng Văn Hùng cùng người tình Nguyễn Thị Hán (tức Hương, 36 tuổi) khắp cả nước.

Tờ Vnexpress cho hay, sau khi nghe tin lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Hùng bị bắt, dân bản đã kéo đến nhà ông Phàn Văn Trung (bố của nạn nhân Phàn Thị Hoa, Phàn Thị Hà). Ai cũng bày tỏ sự vui mừng khi nghi phạm vụ thảm sát rúng động đã bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.