Bắt nghi phạm thứ hai vụ dùng mìn cướp tiệm vàng

Bắt nghi phạm thứ hai vụ dùng mìn cướp tiệm vàng
TPO -Sáng sớm 22-6, công an Hà Nội bắt nghi phạm thứ hai trong vụ nổ mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín (Hà Nội), là Tạ Hải Hà (SN 1992). Đây là em cùng cha khác mẹ với Tạ Văn Thanh (bị bắt trước đó).

Bắt nghi phạm thứ hai vụ dùng mìn cướp tiệm vàng

> Lời khai ban đầu của nghi phạm cướp tiệm vàng bằng mìn

TPO -Sáng sớm 22-6, công an Hà Nội bắt nghi phạm thứ hai trong vụ nổ mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín (Hà Nội), là Tạ Hải Hà (SN 1992). Đây là em cùng cha khác mẹ với Tạ Văn Thanh (bị bắt trước đó).

Ảnh Tạ Hải Hà tại CQĐT. Ảnh: Lê Dương.
Tạ Hải Hà tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Dương.

Khoảng 1 giờ ngày 22-6, 10 cán bộ chiến sỹ Đội Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội ập vào nhà đối tượng Tạ Văn Thanh, ở thôn Tân Độ (xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) bắt giữ người em cùng cha khác mẹ của Thanh là Tạ Hải Hà (SN 1992). 

Cơ quan điều tra xác định, Tạ Hải Hà là đồng phạm trong vụ án cướp tiệm vàng Hoàng Tín (ở 124 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội), sáng 21-6.

Cách đây hơn một tháng, hai anh em Thanh và Hà bàn bạc và cùng nhau chế tạo mìn từ thuốc nổ AL-PHO, rồi xuống Hà Nội gây án.

Theo cơ quan điều tra, sáng 21-6, Thanh đèo Hà đến phố Nguyễn Thái Học, rồi thả Hà xuống khu vực cách hiện trường gây án khoảng 60 mét, dặn Hà ở ngoài cảnh giới, còn Thanh đi một mình vào tiệm vàng Hoàng Tín.

Một lúc sau, Hà thấy anh bỏ chạy và nghe tiếng nổ, nên cũng bỏ chạy ra phố Trịnh Hoài Đức, thuê xe ôm sang Gia Lâm, bắt ô tô về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang.

Đến rạng sáng nay (22 - 6), Hà bị cảnh sát bắt giữ, di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội, để phục vụ công tác điều tra.

Lê Dương

Theo Viết
MỚI - NÓNG