Bạt ngàn cá voi đầu dưa mắc cạn dọc 10km bờ biển Nhật Bản

Người dân địa phương nỗ lực khiêng cá voi trở lại biển.
Người dân địa phương nỗ lực khiêng cá voi trở lại biển.
TPO - Ngày 10/4, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã nỗ lực giải cứu gần 150 con cá voi đầu dưa bị mắc cạn trải dài khoảng 10km bờ biển ở thành phố Hokota, Nhật Bản. Hình ảnh trên kênh truyền hình địa phương cho thấy, nhiều con cá voi đầu dưa trên da có nhiều vết cắt sâu.

Times of India dẫn nguồn tin từ AFP cho biết, một số người dân địa phương đã phát hiện hàng loạt con các voi đầu dưa bị mắc cạn vào buổi sáng sớm ở bãi biển Hokota, tỉnh Ibaraki, cách thủ đô Tokyo 100km về phía Đông Bắc.


Hình ảnh trên kênh truyền hình địa phương cho thấy, nhiều con cá voi đầu dưa nằm trải dài khoảng 10km dọc theo bờ biển, trên da có nhiều vết cắt sâu. Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã cố gắng xách nước tưới lên da chúng và khiêng trở lại biển.

Mặc dù được đưa trở lại biển nhưng nhiều con cá bị sóng đánh dạt lại vào bờ, trong đó có một số con cá đã chết và được người dân đưa đi chôn.

"Mỗi năm có khoảng một hoặc hai con cá voi mắc cạn vào bờ, thế nhưng đây là lần đầu tiên hơn 100 con cá bị mắc cạn”, một nhân viên bảo vệ bờ biển nói với phóng viên AFP.

Trước đó, một quan chức thành phố Hokota cho biết, khoảng 130 con cá voi bị mắc cạn, song con số này đã được sửa đổi chính xác là 149 con. Ông cho biết thêm rằng, một số con cá voi đã quằn quại trong nỗ lực để di chuyển mình trên cát. Sau một thời gian, chúng đã kiệt sức và nằm im trên bãi biển.

Tadasu Yamadao, một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia cho biết, hiện nguyên nhân cá voi mắc cạn chưa rõ ràng. Một phát ngôn viên bảo tàng nói rằng, ông Yamada và các nhà nghiên cứu khác đã rời Tokyo đến bãi biển ở Hokota để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Cá voi đầu dưa là loài cá sống khá đông ở biển tại Nhật và có thể đạt chiều dài 2-3 m. Năm 2011, cũng có 50 con cá voi đầu dưa bị dạt vào bờ biển gần khu vực này.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.