Bắt kế toán trưởng tham ô 200 tỷ đồng ở Đồng Tháp

Nguyễn Trung Thành (bìa trái) nghe đọc lệnh bắt.
Nguyễn Trung Thành (bìa trái) nghe đọc lệnh bắt.
TPO - 3 năm làm kế toán trưởng của một Công ty ở Đồng Tháp, Thành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao tham ô khoảng 200 tỷ đồng.  

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.  

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2017 đến tháng 4/2020, Thành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là kế toán trưởng của công ty có trụ sở tại cụm Công nghiệp Thanh Bình (Đồng Tháp) để tham ô tài sản.

Tổng số tiền bị can bị cáo buộc tham ô của công ty là khoảng 200 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.