Bắt kẻ buôn nguyên kho thuốc nổ

Đối tượng và tang vật vụ buôn nguyên kho thuốc nổ.
Đối tượng và tang vật vụ buôn nguyên kho thuốc nổ.
TPO - Các đối tượng dùng cả xe tải để vận chuyển hàng chục kg thuốc nổ và hơn 3 tấn nguyên liệu để sản xuất thuốc cùng hàng loạt kíp nổ, dây cháy chậm đã bị bắt khi đang trên đường vận chuyển.

Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Quang (SN 1988, trú tại khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, TP Uông Bí) về hành vi “Mua bán vật liệu nổ trái phép”.

Trước đó, Công an TP Uông Bí phát hiện tại vườn nhà chị Bùi Thị Kim Dung, khu 6, phường Vàng Danh, TP Uông Bí có 2 xe ô tô BKS 15A-23702 (xe con 5 chỗ) và 1 chiếc xe tải mang BKS 14C-130.06 có dấu hiệu khả nghi.

Sau khi kiểm tra, Công an đã phát hiện trên chiếc xe con 5 chỗ đang vận chuyển 500 chiếc kíp nhôm, 360 chiếc kíp đồng, 370 thỏi (= 74 kg thuốc nổ công nghiệp) và 3 cuộn dây cháy chậm dài 150 mét. Trên xe có Vũ Văn Quang (SN 1988, trú tại khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, TP Uông Bí) điều khiển, Doãn Hoàng Quỳnh (SN 1986, trú tại Thiểm Khê, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đi cùng.

Tiếp tục kiểm tra chiếc xe tải do Nguyễn Văn Hải (SN 1966, trú tại khu 4, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí) điều khiển, Công an phát hiện 78 bao tải bên trong đựng 3.136 kg nguyên liệu để sản xuất thuốc nổ.

Qua đấu tranh khai thác, Công an TP. Uông Bí xác định Quang là đối tượng đứng ra giao dịch mua bán toàn bộ số hàng hoá nói trên.

Hiện Công an TP. Uông Bí đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng và toàn bộ số vật liệu nổ trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.