Bắt hai tên cướp trên sông Cổ Chiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để có tiền tiêu xài, hai tên đạo chích điều khiển vỏ lãi (một loại thuyền nhỏ) trên sông Cổ Chiên để đột nhập các sà lan nhằm trộm cắp. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, chúng liền dùng dao kề cổ chủ phương tiện để cướp tài sản.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Giàu (16 tuổi) và Đoàn Trọng Nghĩa (20 tuổi), cùng ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 4/8, Giàu và Nghĩa điều khiển vỏ lãi trên tuyến sông Cổ Chiên, đoạn tiếp giáp Vàm Chợ Lách, tỉnh Bến Tre với mục đích tìm cách đột nhập những chiếc sà lan để trộm tài sản.

Bắt hai tên cướp trên sông Cổ Chiên ảnh 1

Đối tượng Giàu và Nghĩa - Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc thủy phận xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long thì phát hiện sà lan do bà Huỳnh Kim Phượng làm chủ đang chạy ngang, các đối tượng đã lái vỏ lãi áp sát vào ca bin để leo lên sà lan.

Phát hiện có trộm, bà Phương tri hô thì liền bị hai đối tượng dùng dao kề vào cổ khống chế. Sau đó, chúng lục lấy trong túi bà này 1 chiếc điện thoại di động, rồi nhảy xuống võ lãi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được Giàu và Nghĩa. Qua làm việc các đối tượng khai nhận, ngoài vụ cướp sà lan, cả hai còn thực hiện trót lọt 2 vụ trộm khác trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

MỚI - NÓNG