Bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ ruột

0:00 / 0:00
0:00
Lê Văn Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẫn trốn ở khu vực núi Đá Bạc, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CA
Lê Văn Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẫn trốn ở khu vực núi Đá Bạc, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CA
TPO - Sau khi sát hại mẹ ruột, nghi phạm Lê Văn Hải đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn lên núi Đá Bạc, thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 2/8, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt Lê Văn Hải (23 tuổi, ngụ thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) nghi phạm sát hại mẹ ruột khi đối tượng đang lẩn trốn.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về việc bà Lý Thị Lệ Th. (55 tuổi, trú thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) bị chết tại nhà chưa rõ nguyên nhân.

Công an Bình Sơn cùng Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc. Qua xác định ban đầu, đối tượng nghi vấn là Lê Văn Hải con ruột của nạn nhân. Tuy nhiên, Hải đã bỏ trốn.

Đến 22 giờ 15 phút ngày 1/8, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Hải khi đang lẫn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc, thuộc huyện Bình Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG