Bắt giữ hơn 3.500 tấn than cám không rõ nguồn gốc

 Tổ công tác tiến hành kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn trên tàu Vạn Xuân 08
Tổ công tác tiến hành kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn trên tàu Vạn Xuân 08
TPO - Vụ vận chuyển hơn 3.500 tấn than cám không rõ nguồn gốc này nằm trong “tầm ngắm” của các lực lượng nghiệp vụ khi tàu Vạn Xuân 08 di chuyển từ Hòn Gai (Quảng Ninh) vào cảng Chân Mây (tỉnh TT-Huế), do có những biểu hiện nghi vấn gian lận thương mại.

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế chiều 3/6 cho biết, tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đội thủ tục Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) vừa tiến hành kiểm tra tàu Vạn Xuân 08 (QN 8196), qua đó phát hiện phương tiện vận tải đường biển này chở 3.585 tấn than cám từ Hòn Gai  (Quảng Ninh) vào cảng Chân Mây (tỉnh TT-Huế) không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như các hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Vụ vận chuyển than cám không rõ nguồn gốc này đã nằm trong “tầm ngắm” của các lực lượng nghiệp vụ, khi tàu Vạn Xuân 08 di chuyển đi từ Hòn Gai vào cảng Chân Mây (từ ngày 12 đến ngày 19/5), do có những biểu hiện nghi vấn về hoạt động gian lận thương mại. 

Đến ngày 1/6, nhận tin báo tàu Vạn Xuân 08 trả than tại cảng Chân Mây và theo đề nghị phối hợp của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lực lượng Biên phòng TT-Huế đã cùng tiến hành kiểm tra phương tiện. 

Theo đó, vào thời điểm kiểm tra, trên tàu Vạn Xuân 08 có 10 thuyền viên, chở theo 3.585 tấn than cám. Quá trình kiểm tra, thuyền trưởng Bùi Xuân Võ (SN 1957, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ gốc chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa kể trên. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây đã tiến hành lập hồ sơ, biên bản ban đầu và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt giữ hơn 3.500 tấn than cám không rõ nguồn gốc ảnh 1

Lấy lời khai thuyền viên tàu Vạn Xuân 08

MỚI - NÓNG