Bắt giữ hơn 1.200 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực cảng biển Dung Quất (huyện Bình Sơn), Đồn biên phòng cửa khẩu Dung Quất, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện và bắt giữ hơn 1.200 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

BĐBP Quảng Ngãi bắt giữ hơn 1.200 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Ngày 17/5, Đồn biên phòng cửa khẩu Dung Quất, BĐBP Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ 3 người dân có hành vi mua bán trái phép hơn 1.200 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, trên khu vực cảng biển Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, vào rạng sáng 16/5, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng biển thuộc địa bàn xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), lực lượng biên phòng phát hiện ông Nguyễn Ngọc Thủ (47 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sương (48 tuổi, cùng trú xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) đang dùng xe máy vận chuyển 14 can nhựa, bên trong chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Bắt giữ hơn 1.200 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc ảnh 1
Bắt giữ hơn 1.200 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc ảnh 2

Dầu DO vận chuyển trái phép bị tổ tuần tra Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất thu giữ.

Qua truy xét, ông Thủ cùng bà Sương cho biết, đang mua bán số nhiên liệu nói trên với bà Đinh Thị Hiền (53 tuổi, trú ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn).

Tiến hành kiểm tra khu vực bãi biển nơi xảy ra vụ việc, lực lượng tuần tra phát hiện bà Hiền đang chèo thuyền thúng chở theo 36 can nhựa, chứa khoảng 1.000 lít chất lỏng nên tiến hành bắt giữ.

Làm việc với lực lượng tuần tra, cả 3 người thừa nhận, số chất lỏng trong các can nhựa đều là dầu DO, số lượng khoảng 1.220 lít. Số nhiên liệu này, bà Hiền mua của các xe vận chuyển gỗ dăm tại khu vực cảng Hào Hưng rồi bán lại cho ông Thủ và bà Sương để kiếm lời.

Bắt giữ hơn 1.200 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc ảnh 3Bắt giữ hơn 1.200 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc ảnh 4

BĐBP Quảng Ngãi kiểm tra số dầu DO vừa phát hiện, thu giữ.

Lợi dụng đêm tối, cả 3 người tổ chức giao dịch, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Toàn bộ hơn 1.200 lít dầu DO nói trên không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ nên bị thu giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG