Bắt giữ đối tượng chuyên lừa thuê ô tô đem bán, cầm cố

Đọc lệnh bắt Lê Hoài Lộc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Đọc lệnh bắt Lê Hoài Lộc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
TPO - Bước đầu, Công an thành phố Huế làm rõ Lê Hoài Lộc dùng thủ đoạn lừa thuê hai xe ô tô con đắt tiền rồi “phù phép” giấy tờ giả đứng tên mình để đem bán hoặc cầm cố lấy hàng trăm triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân.

Chiều 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoài Lộc (SN 1992, trú phường Phú Cát, thành phố Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 28/6, Lê Hoài Lộc làm hợp đồng thuê xe ô tô hiệu Huyndai Accent mang BKS 75A-056.20 của chị Mai Thị Quỳnh Chi (SN 1991, trú tại phường Phú Cát, thành phố Huế) với mức giá thuê 10 triệu đồng/tháng. Đến ngày 3/7, Lộc làm giả giấy tờ xe (vốn là sở hữu của chị Chi) thành xe đã bán cho Lộc, rồi mang xe đi cầm cố với giá 130 triệu đồng. Sau một thời gian không thấy Lộc trả tiền, xe và mất liên lạc, chị Chi buộc trình báo Công an thành phố Huế. Nhận được tin báo của bị hại, Công an thành phố Huế vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi phạm pháp của Lê Hoài Lộc.

Quá trình điều tra, công an còn làm rõ Lộc có hành vi lừa đào chiếm đoạt tài sản của một người khác vào tháng 6/2018. Với thủ đoạn tương tự, Lộc chiếm đoạt xe ô tô hiệu Mazda 3 mang biển số 75A 107.52 của anh Nguyễn Thái Huy (sinh năm 1995, trú trên địa bàn phường Thuận Thành, Huế) rồi bán cho một người chưa rõ lai lịch tại Nghệ An với số tiền 445 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Lộc dùng tiêu xài cá nhân.

Được biết, đến ngày 9/10, Công an thành phố Huế đã thu hồi được xe 75A 056.20 và trả lại cho bị hại Mai Thị Quỳnh Chi. Hiện, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vụ án. 

MỚI - NÓNG