Bắt giữ con tin ở tiệm Internet để đòi bánh mì và súng

Đối tượng Phương.
Đối tượng Phương.
TPO - Tại quán Internet, Phương dùng dao khống chế một học sinh 14 tuổi rồi yêu cầu lực lượng chức năng cung cấp 1 gói thuốc lá, 10 ổ bánh mì và 1 khẩu súng, đồng thời bắt mọi người rời khỏi quán.

Sáng 8/10, thiếu tá Nguyễn Công An, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 1991 – trú tại tổ dân phố 12, phường Tự An) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái phép".

Trước đó vào trưa ngày 7/10, Phương đến quán Internet tại địa chỉ 172 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tự An để chơi. Tại đây, Phương dùng dao không chế  một học sinh 14 tuổi rồi đòi lực lượng chức năng cung cấp 1 gói thuốc lá, 10 ổ bánh mì và 1 khẩu súng, đồng thời bắt mọi người rời khỏi quán Internet.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thuyết phục Phương ra ngoài. Bố mẹ của Phương cũng có mặt ở hiện trường cùng với cơ quan chức năng khuyên Phương thả con tin, nhưng không được.

Bắt giữ con tin ở tiệm Internet để đòi bánh mì và súng ảnh 1

Người dân hiếu kì chứng kiến vụ việc

Bắt giữ con tin ở tiệm Internet để đòi bánh mì và súng ảnh 2

Con dao khống chế nạn nhân

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, khoảng 20h30 cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành giải cứu con tin. Dưới sự chỉ huy của thiếu tá An, các chiến sĩ đột kích tiệm Internet, không chế đối tượng Phương, giải cứu con tin thành công.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG