Bắt giam chủ xe cẩu chém tài xế do mâu thuẫn tại BOT Cai Lậy

Lê Tấn Tú tại cơ quan CSĐT. Ảnh công an cung cấp.
Lê Tấn Tú tại cơ quan CSĐT. Ảnh công an cung cấp.
TPO - Cơ quan CSĐT quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố và tiến hành bắt tạm giam Lê Tấn Tú để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tú là chủ nhà xe cứu hộ đã chém một tài xế vì mâu thuẫn tại BOT Cai Lậy.

Chiều ngày 12/12, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết: Cơ quan CSĐT công an quận Cái Răng đã tống đạt quyết định khởi tố và tiến hành bắt tạm giam Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh (có trụ sở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân trong vụ việc này là anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 30/11, trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) chính thức thu phí trở lại và vấp phải nhiều sự phản ứng của các tài xế.

Theo trình bày của Tú, công ty của anh ta có hợp đồng với BOT Cai Lậy cho thuê xe để xử lý những xe gây ách tắc tại BOT Cai Lậy.

Chiều ngày 29/11, Tú điều xe cứu hộ từ Cần Thơ lên BOT Cai Lậy. Đến ngày 30/11, BOT Cai Lậy thu phí trở lại. Ngày 1/12, tài xế Trịnh Hồng Phương điều khiển xe đến BOT Cai Lậy. Tại đây, tài xế dừng xe và đôi co với nhân viên thu phí, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Chính vì thế, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu cho xe cứu hộ vào kéo xe của Phương ra ngoài.

Do xe cứu hộ của Tú có ghi số điện thoại, nên nhiều người lên mạng kêu gọi tẩy chay, gọi điện đe dọa, quậy phá.

Khoảng 10h ngày 3/12, anh Tân cùng hai tài xế khác chủ động đến công ty Tú Anh để giải hòa. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh Tân bị Tú dùng rựa chém vào tay.

Anh Tân được đưa vào bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu trong tình trạng bị thương ở tay trái, vết thương ngang mặt sau giữa cẳng tay, đứt gân cơ duỗi cổ tay trụ, chảy máu nhiều.

Hiện Công an đang đưa anh Tân đi giám định tỉ lệ thương tật. Tuy nhiên xét tính chất, mức độ hành vi của Tú, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà xe này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.